- Hải quân Mỹ và NASA diễn tập cứu hộ phi hành đoàn thám hiểm Mặt trăng
- Những hình ảnh quý hiếm về những chuyến bay lên Mặt Trăng của NASA
- Tàu thăm dò NASA thả mẫu vật tiểu hành tinh Bennu xuống Trái đất
Tàu vũ trụ Voyager 1 |
Hồi tháng 12-2023, Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA (JPL), nơi chế tạo và vận hành Voyager 1, cho biết tàu vũ trụ này - ở cách xa hơn 24 tỷ km - đang gửi mã vô nghĩa về Trái đất.
Trong bản cập nhật được công bố hôm 22-4-2024, JPL thông báo, nhóm vận hành đã nhận được dữ liệu có thể sử dụng được về tình trạng và trạng thái của các hệ thống kỹ thuật trên tàu vũ trụ Voyager 1.
JPL cho biết: “Bước tiếp theo là tàu vũ trụ có thể bắt đầu gửi trở lại dữ liệu khoa học”. Mặc dù gặp sự cố nhưng Voyager 1 vẫn hoạt động bình thường trong suốt thời gian đó.
Được phóng lên không gian năm 1977, tàu vũ trụ Voyager 1 được thiết kế với mục tiêu chính là tiến hành các nghiên cứu cận cảnh về Sao Mộc và Sao Thổ trong sứ mệnh kéo dài 5 năm. Tuy nhiên, cuộc hành trình của nó vẫn tiếp tục và tàu vũ trụ này hiện đã hoạt động được gần nửa thế kỷ.
Voyager 1 đã đi vào không gian giữa các vì sao hồi tháng 8-2012, khiến nó trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên đi ra khỏi hệ mặt trời. Tàu hiện đang di chuyển với tốc độ 60.821 km/h. NASA hy vọng sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu từ tàu vũ trụ Voyager 1 trong vài năm nữa.