- Dụ dỗ người khác trốn ra nước ngoài và bán họ cho tổ chức tội phạm
- Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài với danh nghĩa đoàn công tác Bộ Nông nghiệp
- Cặp vợ chồng và đồng bọn tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài
Các bị cáo trong vụ án là Nguyễn Ngọc Đức (SN 1983, cựu cán bộ xuất nhập cảnh), Necku Precious Aku (SN 1980, quốc tịch Ghana) và Đỗ Thị Khánh Linh (SN 1996, ở phường Tân Thuận, TP. HCM). Cả 3 cùng bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Thông qua người quen giới thiệu, cuối năm 2023, Đỗ Thị Khánh Linh biết Nguyễn Ngọc Đức là cán bộ xuất nhập cảnh. Linh chưa gặp trực tiếp Đức lần nào mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Sau đó, Linh nhờ Đức đón một số khách hàng quốc tịch Trung Quốc và làm thủ tục nhập cảnh nhanh.
![]() |
Hành khách đi máy bay cần tuân thủ nghiêm quy định về xuất nhập cảnh (ảnh: Minh họa) |
Khi có khách nhập cảnh tại Cảng hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài, Linh thông báo cho Đức tên, tuổi, quốc tịch. Đức sẽ nhờ nhân viên công ty đón tiễn trong khu vực cách ly nhập cảnh để đón khách và dẫn khách đến bục nơi bị cáo làm thủ tục kiểm soát hoặc các bục ưu tiên. Sau đó, những khách này được dẫn ra khu vực Linh đã đặt xe để khách di chuyển.
Đầu tháng 6-2024, Linh nhờ Đức làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh khống cho 4 công dân Trung Quốc bằng cách nhập khống dữ liệu xuất nhập cảnh, đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh, dấu lưu trú tại Việt Nam để khách không phải xuất nhập cảnh theo quy định với chi phí 10 triệu đồng/ người.
Cụ thể, Đức đã nhập cảnh khống cho 2 công dân Trung Quốc là Wang Wei (sinh năm 1993), Wu Renxiang (sinh năm 1999) và xuất, nhập cảnh khống cho 2 công dân Trung Quốc là Dong Gaoxiang (sinh năm 2001), Liu Baosheng (sinh năm 1993).
Thực hiện hành vi trái pháp luật, Đức nhận 4 bản gốc hộ chiếu và thị thực của 4 cá nhân nêu trên từ Linh qua đường chuyển phát nhanh. Linh sau đó gửi bản chụp mặt hộ chiếu có thông tin khách, ảnh chân dung của 4 khách.
Sau khi nhập khống dữ liệu xuất cảnh cho khách, Đức nhờ Lê Hoàng Nam (sinh năm 1993, nhân viên Cty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Tùng Việt) xin thị thực Evisa cho 4 khách Trung Quốc nêu trên với chi phí 75 USD/ khách (tương đương 1,8 triệu).
Đức chuyển qua Zalo cho Nam ảnh chụp trang hộ chiếu có thông tin cá nhân và ảnh chân dung của 4 khách Trung Quốc. Chi phí Đức trả cho Nam khoảng 2,2 triệu đồng/ khách, bằng hình thức chuyển khoản. Đức nhận kết quả thị thực điện tử qua tin nhắn Zalo từ Nam.
Khi đưa Nam làm thị thực evisa cho 4 khách này, Đức không nói cho Nam biết mình nhập khống dữ liệu xuất, nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.
Thực hiện xong hành vi nhập khống dữ liệu, Đức chuyển trả hộ chiếu và thị thực mới của 4 khách Trung Quốc cho Linh bằng chuyển phát nhanh. Linh sau đó chuyển khoản cho Đức tổng số tiền 50 triệu đồng. Ngoài ra, Đức còn tổ chức cho 8 người quốc tịch Ghana và 3 người Nigeria ở lại Việt Nam trái phép.
Theo đó, khoảng đầu tháng 5-2024, Nguyễn Ngọc Đức làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam cho Necku Precious Aku. Sau đó Necku chủ động xin số điện thoại của Đức để liên hệ nếu cần hỗ trợ về thủ tục xuất nhập cảnh.
Khoảng 1 tuần, Necku nhắn tin cho Đức để nhờ xin thị thực cho 2 người bạn của mình vì thẻ tạm trú hoặc thị thực của họ sắp hết hạn và họ không xin được gia hạn thị thực. Đức hẹn gặp Necku trực tiếp để trao đổi tại một quán cà phê trên đường Xuân Diệu, TP Hà Nội.
Qua ứng dụng google dịch trên điện thoại, Đức và Necku đã thống nhất với nhau về việc xuất nhập cảnh khống. Sau đó, từ đầu tháng 5-2024 đến ngày 13-6-2024, Đức đã tiếp nhận 11 hộ chiếu của 8 khách có quốc tịch Ghana và 3 khách có quốc tịch Nigeria từ Necku để nhập khống dữ liệu xuất cảnh.
Viện kiểm sát xác định, bị cáo Nguyễn Ngọc Đức đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhập khống dữ liệu xuất, nhập cảnh trái phép cho 15 người nước ngoài, hưởng lợi 243 triệu đồng.
Necku đồng phạm với Đức với vai trò giúp sức trong việc thu gom hồ sơ để chuyển cho đồng phạm nhập khống dữ liệu xuất nhập cảnh cho 11 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép khi đã hết thời hạn lưu trú.
Bị cáo Đỗ Thị Khánh Linh đồng phạm với Đức trong việc thu gom hồ sơ và chuyển cho bị cáo này nhập khống dữ liệu xuất nhập cảnh cho những người Trung Quốc nêu trên ở lại Việt Nam trái phép.