Phân chia thu nhập bản quyền truyền hình tại La liga:
Cách biệt giàu nghèo
(ANTĐ) - Villarreal, Sevilla và 4 CLB khác tiếp tục phản đối thoả thuận được Real Madrid và Barcelona tán thành cùng 11 đội bóng khác của giải đấu hàng đầu xứ sở đấu bò - La Liga - trong việc chia sẻ thu nhập từ bản quyền truyền hình.
Không đội trời chung trên sân cỏ, nhưng Real và Barca lại rất khăng khít khi đàm phán bản quyền truyền hình |
Athletic Bilbao, Espanyol, Real Zaragoza và Real Sociedad là những đội bóng lên tiếng phản đối cách phân chia theo kiểu Madrid/Barca trong bối cảnh 2 CLB này tiếp tục hưởng phần quá lớn so với những đội bóng còn lại.
Sau cuộc thương thảo gần đây nhất vào thứ Tư vừa qua, 6 CLB cho biết, họ sẽ phản đối với các nhà quản lý bóng đá Tây Ban Nha về tình trạng bất công bằng, điều được duy trì đến năm 2014, sau khi hợp đồng gần đây mãn hạn.
Trong 20 CLB của La Liga, chỉ còn Malaga chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng gọi là sự “thông đồng giữa Real và Barca” và chưa bày tỏ thái độ... thuần phục hay gia nhập với nhóm 6 đội phản đối sự bất công trở thành truyền thống tại xứ sở đấu bò này.
Trả lời phỏng vấn, Chủ tịch của Sevilla, Jose Maria del Nido cho biết, sự phân chia thu nhập bản quyền truyền hình ở Tây Ban Nha cần phải học hỏi hệ thống ở các giải VĐQG lớn của châu Âu như Premier League của Anh, nơi khoảng cách giàu, nghèo giữa các đội bóng không quá lớn.
“Với cách chia chác như hiện nay, sẽ không CLB nào của Tây Ban Nha có cơ hội vượt qua Real Madrid và Barcelona để đoạt chức vô địch”, Del Nido giải thích cùng với sự tán đồng của những người đồng nhiệm của 5 đội bóng khác.
Các cuộc thương thảo hợp đồng bản quyền truyền hình của La Liga thường được tiến hành riêng lẻ bởi Real và Barca, những đội chiếm một nửa trong tổng số thu nhập 600 triệu euro, tương đương 810 triệu USD, điều giúp họ trở thành các CLB giàu có nhất thế giới.
Hậu quả, hầu hết các CLB khác của La Liga không thể đáp ứng được đòi hỏi về mức lương của các ngôi sao hoặc thanh toán mức phí chuyển nhượng tương xứng để mua họ và đương nhiên là khó có thể nghĩ tới viễn cảnh cạnh tranh chức vô địch.
Thậm chí tình trạng này ngày càng có chiều hướng tồi tệ hơn, đẩy một số đội bóng đến tình trạng “bần cùng hoá” như Mallorca, Malaga hay Levante, những đội bị đưa vào diện quản lý vì không còn khả năng thanh toán nợ nần.
Barca đã đăng quang chức vô địch ở mùa trước với 99 điểm, với Real cán đích thứ 2, ít hơn 3 điểm. Valencia, đội thuộc nhóm thuần phục cùng với Atletico Madrid, chia nhau vị trí thứ 3 và thứ 4, ít hơn 25 điểm so với Real.
Real và Barca đã đạt được các thoả thuận trong việc chia sẻ thu nhập và vấn đề còn lại chỉ là giữa họ với các CLB khác. Theo phân tích, bộ đôi này có thể nhận được từ 200 đến 300 triệu euro trong tổng số 600 triệu euro. Real và Barca dự kiến tăng thêm 34% thu nhập, với Valencia và Atletico Madrid là 11% và phần còn lại chia sẻ cho 16 CLB khác.
Thống kê của Sport+Markt hồi tháng 5 cho thấy, Real và Barca nhận số tiền từ bản quyền truyền hình nhiều hơn 19 lần so với các đội bóng nhỏ nhất, trong khi tỷ lệ này ở Premier League chỉ là 1,7 lần.
Nhưng có một lý do để giải thích cho yêu sách của Real và Barcelona là phần lớn người xem chỉ bật ti vi để theo dõi các trận đấu có sự tham gia của họ.
Quý Ngọc