- Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon trong cuộc tập trận Zapad 2025 với Belarus
- Ba Lan đóng cửa biên giới với Belarus trước thềm cuộc tập trận Zapad-2025
![]() |
Hai sĩ quan quân đội Mỹ được mời tới quan sát cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus |
Sự hiện diện của các sĩ quan quân đội Mỹ tại cuộc tập trận Nga-Belarus - được coi là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ấm lên giữa Washington và Minsk.
Ngày 15-9, Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố đoạn video cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng nước này Viktor Khrenin bắt tay 2 sĩ quan quân đội Mỹ, những người đã cảm ơn ông bằng tiếng Nga vì lời mời. “Các bạn có thể đến đó và xem, nói chuyện với mọi người”, Bộ trưởng Khrenin nói với các sĩ quan Mỹ.
Tổng cộng, đại diện từ 23 quốc gia, bao gồm các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary - đã có mặt tại cuộc tập trận Zapad-2025, diễn ra từ ngày 12 đến 16-9. Cả Matxcơva và Minsk đều cho biết các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ.
Bộ trưởng Khrenin lưu ý rằng Nga và Belarus đang cực kỳ minh bạch về cuộc tập trận. “Lý do chính là chúng tôi không có gì phải che giấu. Thứ hai, chúng tôi quan tâm đến việc giảm căng thẳng ở khu vực Đông Âu và đang thực hiện các bước đi thiết thực để đạt được điều này”, ông nói.
Trong khi đó, ông Valery Revenko, một quan chức quốc phòng cấp cao của Belarus, cáo buộc các nước phương Tây đang kích động “sự cuồng loạn” và đưa ra “những cáo buộc vô căn cứ” rằng Zapad-2025 nhằm mục đích chuẩn bị cho cuộc xung đột với phương Tây. Ông cho biết để giảm bớt lo ngại, Belarus đã thu hẹp một số nội dung của cuộc tập trận, cắt giảm quân số và trang thiết bị, đồng thời di dời nhiều hoạt động vào sâu bên trong lãnh thổ nước này.
![]() |
Các khí tài được huy động tham gia tập trận Zapad-2025 |
Về phía Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tái khẳng định rằng Zapad-2025 “không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào”.
Động thái trên của các sĩ quan quân đội Mỹ giấu tên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi chính sách ngoại giao với cả Nga và Belarus nhằm khôi phục mối quan hệ và đặt nền móng cho việc giải quyết xung đột ở Ukraine.
Đầu tháng này, Minsk đã thả hơn 50 tù nhân - bao gồm cả những người bị cáo buộc kích động bất ổn và tổ chức các cuộc biểu tình trái phép - sau một thỏa thuận với Washington, theo đó Mỹ sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus.