Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành nhiếp ảnh Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam, nhiều hoạt động tôn vinh các nghệ sĩ nhiếp ảnh, tri ân các thế hệ nhiếp ảnh đi trước sẽ diễn ra ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam. 

Thông tin tại cuộc họp báo về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh, Chánh Văn phòng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam trên chặng đường 70 năm qua, tri ân các thế hệ nhiếp ảnh đàn anh đi trước đã có nhiều đóng góp cho nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời góp phần lan tỏa sắc lệnh với tầm nhìn xa, trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người đã ký Sắc lệnh 147/SL lịch sử vào ngày 15/3/1953 nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 70 Ngày truyền thống ngành nhiếp ảnh Việt Nam sẽ diễn ra ở 3 miền Bắc-Trung Nam. Tại TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 9/3. Tại Huế và khu vực Bắc miền Trung sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 12/3.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam

Tại Hà Nội, chiều ngày 13/3 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ diễn ra lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 21 tại Việt Nam. Sáng ngày 14/3 sẽ diễn ra chương trình về nguồn, dâng hương tại An toàn khu ATK huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL thành lập "Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam". Chiều ngày 15/3 sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) với 350 đại biểu.

Cũng nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ xuất bản 2 cuốn sách: "Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh" và "Tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc và Nghệ sĩ Đặc biệt xuất sắc".

Bức ảnh "The childrens dancing with Gong" của Khánh Phan
Bức ảnh "The childrens dancing with Gong" của Khánh Phan

Bên cạnh đó là triển lãm ảnh 70 năm nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Nhân dân thực hiện bộ phim tài liệu "70 năm Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam" với thời lượng 30 phút và sẽ được phát sóng trên VTV1 ngày 11/3 và truyền hình Nhân dân và trình chiếu trong lễ kỷ niệm.

Nhà phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến - nguyên Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chia sẻ, lễ kỷ niệm Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức bên cạnh việc tri ân còn có một việc vô cùng quan trọng là tiếp tục phát huy và làm theo các nội dung trong Sắc lệnh 147/SL. Trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ các nhà nhiếp ảnh Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, kịp thời phản ánh và bám sát các sự kiện quan trọng của đất nước trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc cho tới thời kỳ đổi mới. Đây đều là các nhà nhiếp ảnh yêu nước, yêu nghề và dám dấn thân.