Các hoạt động kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô ở Cổ Loa

ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa (939 - 2019). Theo đó, các hoạt động kỷ niệm nhằm giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại của Ngô Quyền trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong công tác giáo dục truyền thống; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lễ dâng hương được tổ chức vào 9h00 ngày 20/4 (tức ngày 16/3 năm Kỷ Hợi) tại Đền thờ Ngô Quyền ở thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây.

Lễ kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa được tổ chức vào 20h00 cùng ngày tại sân lễ hội, đình Ngự Triều Di Quy, xóm Chùa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh. Chương trình lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên sóng H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. 

Tượng đài Ngô Quyền đặt tại di tích lịch sử Từ Lương Xâm, phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao sẽ diễn ra trong ngày 20 và 21/4 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

Bên cạnh ý nghĩa giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Ngô Quyền, các hoạt động kỷ niệm do UBND TP Hà Nội tổ chức còn nhằm tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí độc lập tự chủ, tự cường, khát vọng vì hòa bình của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.