Các họ tộc ở Lý Sơn tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

ANTD.VN -Hiện ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có 15 họ tộc, chiếm hơn 94% cộng đồng dân cư sinh sống trên đảo. Từ lâu nay các họ tộc đóng vai trò quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế mà cả đảm bảo an ninh quốc phòng trên đảo. Với truyền thống đó, trong tình hình hiện nay các họ tộc trên huyện đảo Lý Sơn tiếp tục thực hiện công tác an ninh quốc phòng bằng việc động viên con cháu nêu cao tinh thần yêu nước tích cực bám biển sản xuất, góp phần chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trên đảo này, các hội đồng gia tộc đã xây dựng được 54 tổ đoàn kết sản xuất trên biển, xây dựng tổ tự quản an ninh trật tự thôn xóm qua đó đảm bảo trật an ninh tự trên địa bàn. Thượng úy Phan Nguyên Đán - Đội trưởng vận động quần chúng Đồn biên phòng Lý Sơn - Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết: “Đồn biên phòng rất coi trọng những người có uy tín trong tộc họ, trước hết là động viên con cháu họ bám biển sản xuất giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn biên giới biển đảo”.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn.

Nói về ý thức về nghĩa vụ công dân của con cháu trong họ tộc, ông Phạm Đa- Trưởng tộc họ Phạm ở xã An Vĩnh- Lý Sơn- Quảng Ngãi cho biết: “ Ở tộc chúng tôi con cháu chăm lo học hành và thi hành nghĩa vụ, giành chủ quyền, giữ đảo bảo vệ Tổ quốc”.

Các họ tộc đã gắn kết giúp đỡ nhau trong công việc như xây dựng nhà cửa, thu  hoạch mùa vụ, hay thăm hỏi tặng quà những người cao tuổi, trẻ em mồ côi. Những hoạt động này không chỉ tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân, mà còn khơi gợi lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền đối với từng người dân trên đảo.

Bám biển tham gia đánh bắt thuỷ sản vừa là đảm bảo đời sống gia đình, vừa là góp phần giữ gìn, khẳng định chủ quyền quốc gia.

Ông Phạm Thoại Tuyền, thành viên hội đồng gia tộc họ Phạm xã An Vĩnh cho biết: “Con cháu trong tộc Phạm chúng tôi tất cả đều đứng ở trong tư thế sẵn sàng. Nếu có thể chiến đấu thì cũng cùng với anh em biên phòng bảo vệ biển đảo. Những con cháu đi biển thì bám sát chủ trương, đường lối, luật pháp về biển đảo không dùng chất nổ để bắn cá; đi làm biển trong phạm vi lãnh hải của mình”.

Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các họ tộc đã động viên, khuyến khích con cháu tích cực bám biển. Thông qua hoạt động sản xuất ngư dân trong các gia tộc đã cung cấp cho các lực lượng công an, biên phòng trên đảo Lý Sơn nhiều nguồn tin quan trọng phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển.

“Đồn biên phòng Lý Sơn tập trung tuyên truyền công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như công tác phổ biến giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu biết được pháp luật và thực hiện theo đúng pháp luật. Bà con rất phấn khởi tham gia đánh bắt thủy sản, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Quang Vinh,  Chính trị viên Đồn biên phòng Lý Sơn- Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi chia sẻ.

Việc gắn kết trong họ tộc ở Lý Sơn thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện đảo.