Các đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nhiều ngày xét xử và nghỉ nghị án, ngày 2-12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết về vụ án đánh bạc 37 bị cáo và số tiền đánh bạc lên đến trăm tỷ đồng.

Theo cáo trạng truy tố, giữa năm 2018, Ngô Duy Quang (SN 1992, quê xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) được thuê lập trình, sửa chữa và vận hành, quảng cáo game “nổ hũ” để tổ chức đánh bạc trên Internet.

Tháng 3-2020, Quang bàn giao lại trò chơi này cho người khác. Sau đó, Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) nhận làm đại lý cấp một để tổ chức đánh bạc trên nền tảng game “nổ hũ”.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Để vận hành đại lý, Ly mua máy tính, thuê các số điện thoại đẹp để làm số hotline và thuê nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn người chơi mua bán điểm game. Ngoài “nổ hũ”, nhóm này tổ chức đánh bạc thông qua hình thức đổi thưởng, bán điểm khi chơi các game tài xỉu, tiến lên miền Nam, poker hoặc bắn cá.

Ly cũng thuê nhiều căn hộ tại Hà Nội làm trụ sở hoạt động của đại lý, mở 7 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và chỉ đạo nhân viên cùng mở tài khoản để tổ chức đánh bạc.

Do lo sợ bị cơ quan công an phát hiện, tháng 4-2020, Ly và đồng phạm chuyển trụ sở vào TP.HCM để tiếp tục tổ chức đánh bạc. Hàng ngày, nhân viên của Ly thống kê, chốt số dư tại các tài khoản ngân hàng, số điểm mua bán với “con bạc”.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền người chơi bạc giao dịch với đại lý của Ly là hơn 606 tỷ đồng. Trong đó, Ly hưởng lợi gần 14 tỷ đồng.

Tương tự Ly, Nguyễn Đức Mạnh cũng là người đứng đầu đại lý cấp một. Đại lý của Mạnh đã giao dịch tổng số tiền gần 500 tỷ đồng, Trong đó, Mạnh hưởng lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Trong những người chơi bạc, cơ quan chức năng xác định Trần Nhật Tân (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chơi nhiều nhất với gần 700 lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên. Tân đã chuyển tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng và thua hết.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương Ly 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, Nguyễn Đức Mạnh 7 năm tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 6 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, hành vi đánh bạc của bị cáo là nguyên nhân gây ra nhiều tệ nạn, gây khó khăn về tài chính cho gia đình các bị cáo và những người tham gia đánh bạc.

Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện VKS đánh giá bị cáo Nguyễn Thị Hương Ly là người cầm đầu, hưởng lợi lớn song khắc phục hậu quả chưa đáng kể, mới nộp một tỷ đồng. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Ly quanh co không nhận tội, không thành khẩn khai nhận một phần hành vi của mình. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra. Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì không có công ăn việc làm, nên đã tổ chức đánh bạc quy mô rất lớn.