Các đối thủ của tuyển Việt Nam sốt sắng chuẩn bị vòng loại World Cup

ANTD.VN - ĐT Indonesia triệu tập 6 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia vừa công bố danh sách 27 tuyển thủ, còn ĐT Thái Lan đã lên danh sách 30 tuyển thủ đang chờ công bố...

Còn đúng nửa tháng nữa, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ chính thức khởi tranh.

Tại bảng G, các đối thủ của ĐT Việt Nam như Malaysia, Thái Lan, Indonesia và UAE đều đang tích cực chuẩn bị, hướng tới một kết quả tốt ở trận ra quân ngày 5-9.

Tiền đạo Alberto Beto Goncalves là một trong những cầu thủ nhập tịch đáng chú ý nhất của ĐT Indonesia

Tờ Berita Sepak Bola của Indonesia cho hay, HLV trưởng đội tuyển nước này - ông Simon McMenemy đã chính thức công bố danh sách 24 cầu thủ được gọi tập trung cho trận ra quân vòng loại World Cup 2022.

Đáng chú ý trong số này có tới 6 cầu thủ nhập tịch, gồm 2 hậu vệ là Otavio Dutra (Persebaya), Victor Igbonefo (PTT Rayong), tiền vệ Stefano Lilipaly (Bali United) và 3 tiền đạo là Greg Nwokolo (Madura United), Alberto Goncalves (Madura United), Osas Saha (Tira-Persikabo).

"Đây là những cầu thủ đang chơi rất tốt ở CLB mùa giải này", HLV Simon McMenemy đánh giá về bản danh sách.

Trong khi đó, ĐT Malaysia cũng vừa thông báo triệu tập 27 tuyển thủ, bắt đầu từ ngày 25-8 tới.

Ngoài 18 cầu thủ có tên trong trận đấu "hủy diệt" Timor Leste với tổng tỷ số 12-2 sau 2 lượt trận ở vòng loại thứ nhất hồi tháng 6, HLV Tan Cheng Hoe bổ sung 9 gương mặt mới, hầu hết là cựu tuyển thủ U23, trong đó có tiền vệ được đào tạo tại Australia là Brendan Gan.

Các đối thủ của tuyển Việt Nam sốt sắng chuẩn bị vòng loại World Cup ảnh 2

Malaysia sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ sau trận giao hữu với Jordan ngày 30-8

Ngày 30-8 tới, ĐT Malaysia sẽ đá giao hữu với ĐT Jordan, trước khi chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ, chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup gặp UAE ngày 10-9.

Còn với ĐT Thái Lan, tân HLV trưởng Nishino cùng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thống nhất danh sách triệu tập khoảng 30 cầu thủ hội quân ngày 27-8, trong đó bao gồm 3 cầu thủ đang thi đấu giải VĐQG Nhật Bản là Chanathip, Theerathon và Thitiphan.

Ngoài ra, HLV Nishino - người đang nắm ĐTQG và U23 Thái Lan, còn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ lứa U23 để tạo cơ hội cho họ trui rèn, hướng tới VCK U23 châu Á 2020 mà Thái Lan là chủ nhà.

Tân HLV Nishino đặt niềm tin vào 3 cầu thủ đang thi đấu tại Nhật, trong đó có tài năng 26 tuổi Chanathip

Trả lời báo chí địa phương trước ngày tập trung ĐTQG, tiền vệ Chanathip tự tin: "Mục tiêu của tôi là giúp ĐT Thái Lan nhất bảng G. Tôi muốn giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu của bảng này".

Một tin kém vui đến với HLV Nishino vào phút chót trước khi công bố danh sách tập trung, đó là việc tiền vệ Sumanya Puri vừa dính chấn thương đầu gối ở giải Thai-League và phải nghỉ 3 tuần. Điều này đồng nghĩa ĐT Thái Lan sẽ khuyết tiền vệ trụ cột này ở trận gặp Việt Nam (5-9) và Indonesia (10-9).

Hai đội bóng còn lại của bảng G là Việt Nam và UAE cũng đang tích cực chuẩn bị. Ngày 26-8, ĐT Việt Nam sẽ hội quân và có 5 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Thái Lan ngày 1-9, chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội chủ nhà vào 19h ngày 5-9.