Các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ cho ý kiến vào dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giữa tuần này, hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách sẽ cho ý kiến vào 6 dự thảo luật, trong đó có Luật phòng, chống rửa tiền…
Một phiên họp của UBTVQH

Một phiên họp của UBTVQH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách dự kiến diễn ra trong hai ngày, từ ngày 7-8/9, để thảo luận, góp ý kiến về 06 dự án luật, gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Ngoài ra, hội nghị còn cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Đây là những nội dung sẽ được trình để Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) tới. Trong đó, đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sẽ được trình để Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp.

Thời gian gần đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường bố trí các phiên họp chuyên đề pháp luật, Hội nghị ĐBQH chuyên trách với thời gian thảo luận phù hợp để có thể thảo luận kỹ lưỡng hơn, lấy ý đa chiều về những vấn đề còn ý kiến khác nhau để cùng đi đến thống nhất, đồng thuận.

Các ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách là cơ sở quan trọng để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện chỉnh lý các dự thảo luật trước khi trình Quốc hội, góp phần vào thành công, hiệu quả của kỳ họp.