Các CLB V-League tập khai sân, sẵn sàng cho ngày khai mạc V-League 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chia tay quãng nghỉ Tết Nguyên đán, các CLB hứng khởi ra sân tập khai xuân, sẵn sàng cho ngày khai mạc V-League 2023.

Ở V-League 2023, tân binh Công an Hà Nội là đội bóng gây chú ý nhất, không chỉ với thương hiệu in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ người hâm mộ mà còn bởi sự sốt sắng trên thị trường chuyển nhượng đầu mùa, với hàng loạt hợp đồng "bom tấn".

Sau quãng thời gian ăn Tết nguyên đán cùng gia đình, chiều 25-1, tức mùng 4 Tết, các thành viên đội bóng đã có buổi tập khai xuân.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội - lì xì và gửi lời chúc tốt đẹp tới các thành viên CLB Công an Hà Nội ở buổi tập khai xuân Quý Mão

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội - lì xì và gửi lời chúc tốt đẹp tới các thành viên CLB Công an Hà Nội ở buổi tập khai xuân Quý Mão

Văn Đức, Tấn Tài, Văn Thanh... tập khai xuân cùng CLB Công an Hà Nội ngày mùng 4 Tết

Văn Đức, Tấn Tài, Văn Thanh... tập khai xuân cùng CLB Công an Hà Nội ngày mùng 4 Tết

Những Văn Hậu, Văn Thanh, Tiến Dũng (thủ môn), Tấn Tài, Văn Đức... tươi rói cùng đồng đội đón nhận lì xì cùng những lời chúc tốt đẹp từ Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội, hứng khởi bước vào buổi tập đầu tiên của năm Quý Mão.

Trước đó, HLV trưởng người Brazil - Paulo Foiani cùng các ngoại binh như Dejan, Tsoumou, Elton... đã được trải nghiệm, tìm hiểu về phong tục tập quán cũng như truyền thống Tết Nguyên đán Việt Nam. Hoạt động lý thú này giúp họ hiểu hơn, thêm yêu và gắn bó với dải đất hình chữ S, nơi sẽ ghi dấu chặng đường mới trong sự nghiệp của mỗi người.

Trước đó ngày mùng 2 Tết, tân binh khác là CLB Khánh Hoà đã ra sân tập luyện chuẩn bị cho màn tái xuất V-League sau 3 năm vắng bóng. Mùa này, đội bóng phố Biển đăng ký 29 cầu thủ. Dù không có nhiều sao số như CLB Công an Hà Nội, song với chất lượng đồng đều, đoàn quân do HLV Võ Đình Tân dẫn dắt được đánh giá là đối thủ không dễ khuất phục.

Văn Quyết cùng đồng đội ở Hà Nội FC hứng khởi tập luyện chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp quốc gia

Văn Quyết cùng đồng đội ở Hà Nội FC hứng khởi tập luyện chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp quốc gia

Cùng hội quân sớm còn có CLB Hà Nội - đương kim vô địch V-League, những người sẽ đá trận đấu đầu tiên mùa giải chuyên nghiệp 2023 vào ngày 29-1 tới, trong trận tranh Siêu cúp quốc gia với CLB Hải Phòng.

Đây là trận đấu "mở hàng" cho mùa giải mới, vì thế HLV Bozidar Bandovic cùng các học trò quyết tâm giành chiến thắng, lấy may cho cả năm.

"Tôi tin rằng đó sẽ là trận đấu hay và CLB Hà Nội chắc chắn sẽ chơi cống hiến, quyết giành chiến thắng trước Hải Phòng", HLV trưởng Bozidar Bandovic khẳng định trước trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày mùng 8 Tết tới.

Thành viên CLB Hải Phòng "xông đất" sân Lạch Tray

Thành viên CLB Hải Phòng "xông đất" sân Lạch Tray

Trong khi đó, CLB Hải Phòng cũng "xông đất" sân Lạch Tray vào ngày mùng 2 Tết. Trợ lý Đặng Hồng Trường và tiền vệ Martin Lo là hai người khai xuân cho đội bóng đất Cảng, bằng "đặc sản" pháo sáng, trước khi chính thức tập buổi đầu tiên sau đó 2 ngày.

Giống như Hà Nội FC, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng quyết tâm hướng tới một chiến thắng, giành Siêu cúp để khởi đầu mùa giải mới được hanh thông.

Các đội bóng khác của V-League 2023 cũng hứng khởi bước vào buổi tập khai xuân, sẵn sàng cho vòng đấu đầu tiên diễn ra từ ngày 3-2 tới.