Các chuyên gia Liên hợp quốc đến địa điểm một trẻ em thiệt mạng ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các chuyên gia từ Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 8-4 đã đến thăm khu định cư Aleksandrovskoye, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, nơi một đứa trẻ 5 tuổi đã bị giết chết.
Người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền LHQ, bà Liz Throssell

Người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền LHQ, bà Liz Throssell

“Chúng tôi đã đến thăm địa điểm xảy ra vụ việc ở làng Oleksandrivske. Ở giai đoạn này, chúng tôi chỉ có thể xác nhận rằng, em bé chết vì bị mảnh vỡ găm vào người do một vụ nổ. Thông tin thu thập được trong chuyến thăm sẽ cung cấp thêm phân tích của chúng tôi về nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của cậu bé", TASS dẫn lời Người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền LHQ, bà Liz Throssell, nói.

DPR trước đó đưa tin cho biết, một em bé 5 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào ngày 2-4.

Tình hình ở Donbass trở nên tồi tệ hơn vào cuối tháng Hai, khi các cuộc bắn phá đáp trả nhau bằng súng cối và súng phóng lựu gần như diễn ra hàng ngày. Các bên xung đột đổ lỗi cho nhau khi làm trầm trọng thêm tình hình.