Các biện pháp đuổi muỗi tiết kiệm

ANTĐ - Muỗi là nguyên nhân chính gây bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết và Zika. Một số mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp gia đình bạn tránh muỗi một cách an toàn và tiết kiệm.

Trồng các loại cây đuổi muỗi

Có 6 loại cây bạn có thể trồng tại nhà, vừa có thể làm đẹp không gian, vừa có tác dụng đuổi muỗi, gồm: Cây bạc hà (bạc hà lá dài), bạc hà mèo, cúc vạn thọ, húng quế, hoa oải hương, cỏ sả. Các loại cây này đều có mùi hương rất dễ chịu hoặc có hoa đẹp nhưng lại khiến muỗi và một số loại côn trùng tránh xa. Bạn có thể trồng trong vườn, nhà để xua đuổi muỗi hoặc có thể ngắt lá, giã, vò hoặc nghiền nhuyễn để lấy tinh dầu rồi hòa tinh dầu với rượu cho vào chai xịt và sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra, trên thị trường có nhiều sản phẩm tinh dầu sả, oải hương được bán dưới dạng phun sương có tác dụng đuổi muỗi, thư giãn.

Dùng các dung dịch, gel chống muỗi

Trên thị trường có bán nhiều dung dịch, gel chống muỗi có thể bôi, xịt trực tiếp lên da hoặc quần áo. Tuy nhiên, bạn chỉ nên thoa lên da khi cần với một lượng vừa đủ, không thoa lên mắt, miệng hoặc các vết thương hở. Đối với trẻ em, người lớn nên thoa dung dịch hoặc gel ra tay của mình trước rồi mới thoa lên da bé, đồng thời phòng trường hợp trẻ em cho gel vào miệng hoặc bôi lên mắt. 

Vệ sinh dụng cụ chứa nước

Trước tiên, mỗi nhà nên vệ sinh nơi ở thường xuyên. Người dân có thể thả cá 7 màu vào các hồ chứa, lu, vại, xô, chậu chứa nước để diệt lăng quăng, muỗi và liên tục vệ sinh các dụng cụ chứa nước, thu dọn chất phế thải, phát quang bụi rậm ẩm thấp trong khu dân cư để tránh muỗi đẻ trứng. Những dụng cụ chứa nước khi không sử dụng phải để khô, lật úp, không để tồn đọng các vũng nước. Ngoài ra, khi đi ngủ phải mắc màn, mặc quần áo dài, màu sáng để hạn chết bị muỗi đốt. Trong nhà, đồ đạc nên để gọn gàng, tránh ẩm thấp, quần áo chồng chất lên nhau sẽ là nơi muỗi tập trung nhiều.