Ca sĩ Vũ Thắng Lợi tiết lộ chuyện không ngại “bán vé dạo, gõ cửa từng nhà”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -“Quê hương” là chủ đề liveshow riêng sẽ được ca sĩ Vũ Thắng Lợi thực hiện vào tối 22-12 tới đây tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Sự kết hợp với đạo diễn Cao Trung Hiếu và khách mời – ca sĩ Nguyên Hà là một trong những điểm thú vị mới của đêm diễn lần này.

Không chỉ đơn thuần hoạt động ca hát với vai trò ca sĩ, Vũ Thắng Lợi còn là quân nhân chuyên nghiệp. Hiện giọng ca sinh năm 1985 đang mang quân hàm Thiếu tá, công tác tại đoàn văn công Quân khu 2. Cũng bởi vậy nên việc anh chọn tổ chức liveshow riêng vào đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Trước đó, vài năm trở lại đây, nam ca sĩ gốc miền Trung đều đặn ra các sản phẩm âm nhạc và tổ chức liveshow, gần nhất là đêm nhạc “Hà Nội riêng tôi” diễn ra vào cuối năm 2022.

Nói thêm về thời điểm làm liveshow “Quê hương” lần này, Vũ Thắng Lợi chia sẻ, dù không chủ đích trước nhưng cứ đến mùa đông là anh lại muốn tổ chức liveshow, cũng là để sau này nhìn lại cảm thấy một năm đó mình đã sống có ích, làm được những việc ý nghĩa hơn. Nam ca sĩ bộc bạch, anh rất mong chờ cảm giác được đứng trên sân khấu, hát những ca khúc mình yêu thích và được đón nhận tình cảm của khán giả.

Chủ nhân của liveshow tiết lộ, trong chương trình tới, anh có sự đồng hành của 3 nữ ca sĩ khách mời là Anh Thơ, Bùi Lê Mận và Nguyên Hà. Anh cũng chính là người lựa chọn ca khúc, biên tập âm nhạc với mong muốn hơn 20 tác phẩm vang lên trong khán phòng nghệ thuật đều mang âm hưởng của tình yêu quê hương đất nước, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ.

Đặc biệt, khi được hỏi về kinh phí làm liveshow lần này cũng như các sản phẩm, chương trình âm nhạc mà mình từng thực hiện trước kia, Vũ Thắng Lợi bất ngờ cho biết, các dự án nghệ thuật mà mình làm đều không có đại gia hay Mạnh Thường Quân nào tài trợ. Nam ca sĩ còn tiết lộ, sau khi kết hôn, vợ chồng anh tích góp tậu một căn hộ ở Hà Nội từ năm 2016 nhưng thời điểm đó phải vay ngân hàng tới 70% số tiền. Tới giờ, hàng tháng anh vẫn trả nợ hàng tháng chưa xong. Ai không tin chỉ cần “search” (tìm kiếm) số tài khoản của anh mở ở ngân hàng là thấy vẫn đang… “nợ đầm nợ đìa”. Vũ Thắng Lợi tâm sự, có chút tiếng tăm “chạy sô”, kiếm được tiền thì anh lại dành trả nợ. Song không vì thế mà anh nản chí hay có ý định từ bỏ niềm đam mê âm nhạc. Thay vào đó, anh nghĩ rằng, mình may mắn được ông trời cho giọng hát để làm đẹp cho đời, thanh xuân của người nghệ sĩ lại rất ngắn, nên nếu có thể thì cứ làm hết thảy những gì mình muốn.

“Có câu nói này tôi rất tâm đắc, đại ý là có những người sống để khi chết đi không biết mình đã được sống. Thế nên tôi chỉ cố gắng hết mình để sau này nhìn lại không phải hối hận vì đã sống một cuộc đời vô nghĩa. May mắn là tôi luôn có vợ đứng sau đồng hành, và cô ấy cũng không bao giờ can dự vào những việc mà tôi làm.” – Vũ Thắng Lợi chia sẻ, đồng thời cho biết với liveshow “Quê hương” này, anh cũng gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình với cha mẹ và người thân, trong đó có người vợ - tuy không làm nghệ thuật nhưng luôn ủng hộ và thúc giục “ông xã” của mình thực hiện những sản phẩm âm nhạc có chất lượng và giá trị đến với công chúng.

Cũng theo Vũ Thắng Lợi, với những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc Cách mạng, nhạc đỏ khá kén người nghe như anh thì việc làm được một livewhow hay sản phẩm âm nhạc là vô cùng vất vả, chuyện tiếp cận khán giả cũng rất khó khăn, chưa kể bán vé cũng chẳng dễ dàng gì.

Tuy nhiên bản thân anh không ngại việc “bán vé dạo”, gõ cửa từng nhà để mời mua vé xem chương trình, vì đam mê mà đôi khi không bận tâm đến sĩ diện của bản thân hay điều gì khác. Song anh không thấy ngại ngần hay xấu hổ về điều đó bởi anh tin mọi người hiểu rằng, anh không bán vé để làm giàu cho mình mà làm giàu cho nghề, cho nghệ thuật và bản thân mình hát cũng không đến nỗi tệ.

“Số lượng vé cũng đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất chương trình, mình có thể ‘chơi’ được, trời cho mình làm nghề thì cố gắng làm thôi.” – Vũ Thắng Lợi trải lòng. Nam ca sĩ tiết lộ thêm, anh may mắn có được những người đồng hành tâm huyết rất hiểu mình, nhận lời hợp tác mà không màng tính nhiều đến chuyện thù lao tiền nong.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi và đạo diễn Cao Trung Hiếu

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi và đạo diễn Cao Trung Hiếu

Nói về việc mời đạo diễn Cao Trung Hiếu và ca sĩ Nguyễn Hà song hành với mình trong liveshow sắp tới, Vũ Thắng Lợi cho rằng đây cũng chính là một trong những nỗ lực của anh trong việc mang âm nhạc Cách mạng đến gần hơn với khán giả. Nam ca sĩ quả quyết, đạo diễn Cao Trung Hiếu rất nghệ sĩ và cũng rất sẵn lòng nhận lời ra Bắc làm tổng đạo diễn chương trình cho mình hay bất cứ nghệ sĩ nào khác tâm huyết với dòng nhạc đỏ, có điều có lẽ nhiều người e ngại khó mời nên chưa dám mời.

Còn về Nguyên Hà thì Vũ Thắng Lợi bảo, anh không lạ bởi một thời gian trước khi anh làm việc với nhạc sĩ Đức Trí cũng đã từng biết đến giọng hát của cô, thậm chí từng đi xem nhiều liveshow có cô hát và cảm nhận được đây là một giọng hát “live” rất tốt, hội tụ đủ các yếu tố từ kỹ thuật đến cảm xúc và bản lĩnh làm chủ sân khấu. Vì thế, khi bắt tay vào làm liveshow “Quê hương”, anh quyết định mời nữ ca sĩ để tạo ra nét bí ẩn cho chương trình.