Ca sĩ Quốc Đại “xuống tóc” hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giọng ca nổi danh ở dòng nhạc trữ tình quê hương khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc cạo trọc.
Ca sĩ Quốc Đại tiết lộ, anh cắt tóc để thuận tiện trong quá trình tham gia thiện nguyện

Ca sĩ Quốc Đại tiết lộ, anh cắt tóc để thuận tiện trong quá trình tham gia thiện nguyện

Vốn nổi tiếng là người sống trầm tính, kín tiếng và rất giản dị nên hình ảnh này của Quốc Đại làm nhiều khán giả không khỏi tò mò. Chia sẻ về điều này, Quốc Đại tâm sự, anh xuống tóc là để cho gọn gàng, thuận tiện trong quá trình tham gia thiện nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại TP.HCM. Thời gian gần 3 tháng vừa qua, Quốc Đại tham gia đội tình nguyện viên nghệ sĩ của nhà văn hóa Thanh niên, TP.HCM và thường xuyên đồng hành với các đồng nghiệp trong nhiều hoạt động như: hỗ trợ người dân làm thủ tục xét nghiệm, tiêm vaccine phòng Covid-19, trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, biểu diễn tại các bệnh viện dã chiến phục vụ đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhân nhiễm Covid-19, đi chợ hộ người dân, phụ bếp ăn cho lực lượng tuyến đầu…

Nam ca sĩ chia sẻ, thời gian đầu khi mới tham gia công việc tình nguyện thì TP.HCM chưa siết chặt quy định về giờ giấc nên gần như hôm nào anh cùng mọi người cũng đi đến gần sáng mới về đến nhà. Quy định của nhóm tình nguyện là tất cả sau khi xong việc đều phải về thẳng nhà, thay quần áo, tắm rửa, giặt đồ sạch sẽ. Vì thường xuyên về giữa lúc đêm khuya, liên tục tắm gội muộn quá, anh sợ về lâu dài sẽ hại sức khỏe nên quyết định “xuống tóc” luôn cho gọn, để khỏi cần phải sấy tóc vì “còn tóc đâu mà sấy, mọi thứ sẽ thuận tiện hơn”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quốc Đại cho biết anh đã tham gia công việc thiện nguyện được gần 3 tháng. Nam ca sĩ thổ lộ, một trong những hoạt động khiến anh vô cùng xúc động là biểu diễn ở các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Bởi với anh, đem lời ca tiếng hát của mình đến những nơi đó là món quà tinh thần vô cùng cần thiết và quan trọng giúp lực lượng tuyến đầu và các bệnh nhân F0 có thêm động lực để chiến đấu với dịch bệnh.

Chia sẻ về dự định sau khi cuộc sống trở lại bình thường, Quốc Đại nói thêm, anh có rất nhiều dự định âm nhạc, trong đó có một vài ca khúc anh đã đặt độc quyền và hòa âm phối khí gần xong rồi nhưng chưa thể ghi hình được do giãn cách xã hội và dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong số này có bài hát “Mưa lạnh tàn canh” của nhạc sĩ Vũ Thanh. Bài hát này, anh định sẽ phối nhạc theo kiểu Hồ Quảng chứ không phải theo phong cách trữ tình quen thuộc.