Ca sĩ Phương Phương Thảo ra mắt album phòng thu thứ 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau 1 thời gian dài ấp ủ, vào ngày 22/3 sắp tới Phương Phương Thảo sẽ cho ra mắt album "Lệ xa người", gồm những bài hát nhạc xưa như "Mười năm tình cũ", "Thành phố buồn"…với sự góp mặt của nhạc sĩ Vĩnh Tâm trong vai trò hòa âm phối khí.

Phương Phương Thảo những năm qua đã không còn là một cái tên quá xa lạ với khán giả yêu âm nhạc. Nhắc đến Phương Phương Thảo, giới mộ điệu, người sành nghe nhạc liền nhớ ngay đến một giọng ca thật đặc biệt, khó lẫn với một ai. Mộc mạc, giản đơn nhưng vẫn thừa tinh tế; những quãng trầm đầy mê đắm "chạm" đến trái tim; những tâm sự chất chứa sau từng câu hát;... Nhiều người ví giọng hát của Phương Phương Thảo như một làn khói thuốc, lãng đãng và vấn vương.

Phương Phương Thảo sinh năm 1990 tại Ninh Bình trong một gia đình có hoàn cảnh tương đối khó khăn, không ai theo nghệ thuật. Mẹ của cô là giáo viên mầm non và cũng có định hướng để cô theo nghề giáo sau này. Tuy nhiên, ngay từ lúc còn bé, Phương Phương Thảo đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, được mẹ ủng hộ và cho đi diễn từ những năm cấp 1 để làm quen với sân khấu. Lớn lên, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và mang trong mình ao ước trở thành một cô giáo dạy nhạc tuy nhiên mọi thứ khi ấy không hề suôn sẻ với Phương Phương Thảo.

Để có thể nuôi dưỡng đam mê, Phương Phương Thảo đã phải trải qua nhiều nghề: tiếp thị sim, làm hoa thủ công bán ngoài vỉa hè, mở quán bún bán đồ ăn sáng,... Cô kiên trì với con đường ca hát bằng cách xin vào “hát lót” hằng tối ở các phòng trà, từng hát với mức cát-xê 100 nghìn cho 1 đêm. Thậm chí có lúc quá nghèo, cô vẫn trích một phần thu nhập ít ỏi từ các công việc khác để đầu tư vào việc ghi âm, quay hình, làm nhạc,...

Với những nỗ lực và khó khăn đã trải qua, Phương Phương Thảo dần mang về “quả ngọt” cho mình khi các sản phẩm của cô dần nhận về sự chú ý của khán giả yêu nhạc. Các đêm nhạc phòng trà cũng giúp tên tuổi của nữ ca sĩ ngày càng có chỗ đứng trong lòng khán giả. “Tôi là một người sống thiên về cảm xúc, càng ngày tôi càng nhìn nhận bản thân và con người mình rõ hơn. Nhạc mình hát sẽ nói lên phần nào tính cách con người của mình. Tôi là một người nội tâm, có chút mạnh mẽ, dứt khoát, quyết đoán nhưng cũng rất cảm xúc” - cô cho biết.

Phương Phương Thảo đặc biệt thành công với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt như "Khói thuốc đợi chờ" (6.6 triệu view), "Vĩnh biệt màu xanh" (8.3 triệu view), "Hoa bằng lăng" (6.3 triệu view)... và gây thương nhớ với mảng nhạc xưa. Nữ ca sĩ hát nhạc xưa với một phong cách đầy cổ điển, gợi nét buồn hoài niệm về những ngày xưa. Cảm giác khi nghe Phương Phương Thảo hát nhạc xưa chính là hình ảnh một nữ ca sĩ xuất hiện giữa ánh đèn mờ ảo của một phòng trà thập niên 60-70, dập dìu những bóng tài tử - giai nhân ẩn hiện sau làn khói thuốc, trong khi giọng ca trên sân khấu cất lên những bản tình ca bất tận.

Đây là album phòng thu thứ 3 của Phương Phương Thảo. Trước đó, cô đã cho ra mắt được 2 album (Yêu anh một đời và Cho người tình lỡ), và bất ngờ được đón nhận trong thị trường băng đĩa với con số bán ra khá ấn tượng với 1 nghệ sĩ trẻ (5000 CD album vol 1 và 7000 album vol 2), đặc biệt trong thời điểm các album nhạc số đang “thống trị”.

Sau khi album ra mắt, cô cũng sẽ tổ chức minishow để giới thiệu toàn bộ album "Lệ xa người" đến khán giả yêu nhạc. Đó sẽ là một chuyến du hành bằng âm nhạc, vượt không gian và thời gian để trở lại thời kỳ âm nhạc với những giá trị nguyên bản nhất.

“Tôi mê nhạc Tình - nhạc Xưa, và có lẽ những ca khúc tôi hát cũng đã phần nào thể hiện được con người tôi trong đó. Tôi yêu sự đơn giản, mộc mạc và yêu sự sâu sắc, lãng mạn trong mỗi bài hát mà mình hát, kể cả sự day dứt ... Khi hát những bài hát trên, tôi như hát cho nỗi lòng của những nhân vật trong bài hát. Tôi cảm thấy rung động và cảm nhận sâu sắc được tình cảm trong mỗi bài hát, tôi nghĩ như vậy đủ để tôi có thể thể hiện tốt nhất trong dòng nhạc này…” - Phương Phương Thảo bộc bạch khi nói về album "Lệ xa người".