Ca sĩ Mỹ Linh lên chức mẹ vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Anna Trương là con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân song từ nhỏ đã sống cùng với Mỹ Linh và xem nữ ca sĩ như người mẹ thứ hai. Sau nhiều năm sang nước ngoài du học, Anna Trương ở tuổi 28 đã gặp được "một nửa" của đời mình và quyết định lập gia đình.
Hình ảnh đám cưới Anna Trương tại Mỹ được nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ

Hình ảnh đám cưới Anna Trương tại Mỹ được nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ

Hơn 1 năm kể từ sau khi Mỹ Linh tiết lộ Anna Trương sắp thành "con nhà người ta", hôn lễ của Anna Trương và bạn trai đã chính thức diễn ra tại Mỹ. Những hình ảnh đầu tiên về sự kiện trọng đại trong cuộc đời con gái vừa được nhạc sĩ Anh Quân bất ngờ chia sẻ.

Theo đó, hôn lễ của Anna Trương và bạn trai được tổ chức tại Mỹ. Trước đó, danh tính vị hôn phu của Anna Trương cũng được tiết lộ, đó là anh chàng người Mỹ - Eric Derwallis, nghệ sĩ chơi trống trong ban nhạc tự do mà Anna tham gia với vai trò ca sĩ hát chính. Được biết một thời gian sau khi sang Mỹ du học với mong muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc và kỹ sư âm thanh, Anna Trương tham gia biểu diễn trong ban nhạc này, chuyện tình cảm giữa cô và Eric Derwallis cũng chớm nở từ cách đây 5 năm.

Trong quãng thời gian tìm hiểu nhau, Anna Trương và bạn trai cũng từng cùng nhau về Việt Nam biểu diễn trong một số chương trình nghệ thuật, kết hợp với gặp gỡ gia đình, bạn bè tại quê nhà của Anna Trương. Cuối năm 2020, cặp đôi quyết định tổ chức lễ đính hôn và sau gần 2 năm thì chính thức kết hôn. Trong thời gian gần 5 năm gắn bó, Anna Trương cũng nhiều lần chia sẻ những bức ảnh chụp chung với bạn trai và cả ảnh riêng của anh lên trang mạng xã hội cá nhân của mình.

Anna Trương và chồng Mỹ

Anna Trương và chồng Mỹ

Trước khi quyết định sang Mỹ du học, Anna Trương từng có vài năm đi hát, ra đĩa khi còn ở Việt Nam song sau đó cô tự thi vào trường đào tạo âm nhạc danh tiếng Berklee College of Music (Mỹ). Sau khi thi đỗ vào trường này, cô mới viết thư xin lỗi bố mình - nhạc sĩ Anh Quân về việc nói rằng dự thi vào khoa sáng tác như mong muốn của bố trong khi kỳ thực cô lại thi vào ngành đào tạo sản xuất âm nhạc và kỹ sư âm thanh. Anna tâm sự, ước mơ lớn nhất của cô là được làm việc với những hãng sản xuất đĩa có danh tiếng thế giới. Sau khi tốt nghiệp tại Mỹ, Anna Trương làm việc cho một phòng thu ở Los Angeles. Cô từng tham gia sản xuất nhạc phim cho bộ phim hoạt hình “bom tấn” - “Frozen 2”.

Nhạc sĩ Anh Quân từng chia sẻ, Anna là một cô bé rất đặc biệt. Trong số 3 người con của anh thì Anna lành tính nhất. Ông xã của ca sĩ Mỹ Linh cũng từng thừa nhận từ nhỏ đến lớn, thậm chí anh còn không bao giờ nhận ra sự “nổi loạn” ở Anna - điều vẫn thường xảy ra với những đứa trẻ ở lứa tuổi mới lớn. Cũng bởi tin tưởng ở sự điềm đạm và chín chắn trong tính cách Anna mà Anh Quân hoàn toàn yên tâm vào sự lựa chọn của con gái, cả khi cô bé quyết định trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, thay vì đi theo con đường biểu diễn và sáng tác mà bố mình kỳ vọng.

Về phần mình, Anna Trương từng tâm sự, tuy không phải con ruột song tình cảm giữa cô với mẹ kế - Mỹ Linh thật sự là tình cảm của mẹ với con gái. Càng lớn, cô càng thân thiết với nữ "diva" hơn. Anna Trương bày tỏ, cô rất tự hào về mẹ kế vì đó là người đã cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất, cho cô những cơ hội quan trọng mà cô biết không phải ai cũng có được.

Mỹ Linh trong ngày trọng đại của Anna Trươgn

Mỹ Linh trong ngày trọng đại của Anna Trươgn

Trong khi đó, Mỹ Linh trong lần hiếm hoi nhắc về cuộc sống riêng cho biết, cô quyết định gắn kết cuộc đời với nhạc sĩ Anh Quân dù khi đó biết nam nhạc sĩ đã có một đứa con gái 3 tuổi nhưng vẫn không nghĩ mình sẽ gặp khó khăn. Đơn giản bởi lúc đó, cô chỉ nghĩ: “Bé xinh thế, bao nhiêu người yêu bé được thì mình yêu bé cũng dễ”. Và quả thật khi bước chân vào hôn nhân, Mỹ Linh cũng không gặp nhiều khó với việc nuôi dạy con gái riêng của chồng.

Mỹ Linh bộc bạch, cô luôn nghĩ tình cảm phải xuất phát từ hai phía, nếu mình thương bé mà bé đẩy tình cảm đó đi thì cũng rất khó để gần gũi. Nhưng rất may Anna Trương là cô bé vô cùng dễ thương và mẹ của bé lại là người nước ngoài nên nhìn nhận mọi vấn đề rất văn minh. Thêm nữa, nữ ca sĩ tự nhận cô thấy mình may mắn bởi được mẹ Anna rất ủng hộ mình trong việc nói con gái yêu thương mẹ kế. Thậm chí, vợ cũ của Anh Quân còn dạy Anna là phải gọi bằng “mẹ Linh” thay vì gọi “mama Linh”. Bên cạnh đó, bố mẹ hai bên cũng rất ủng hộ Mỹ Linh. Nữ "diva" kể, cô còn nhớ lời bố mình dặn: “Con phải thương cháu nó đấy nhé!”. Những may mắn đó đã giúp cô với Anna gần nhau thêm mỗi ngày để cô có cơ hội nuôi dạy con tốt nhất có thể.