Ca sĩ Hoàng Bách: Thích hát với những người lính

ANTĐ - Sau thời gian chia tay nhóm AC&M, Hoàng Bách tìm con đường riêng. Thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, anh vẫn không quên sáng tác những ca khúc cho chính mình. Anh mong muốn có những sáng tác mới về người lính đảo. ANTĐ Cuối tuần đã có buổi trò chuyện nhanh trước ngày Hoàng Bách lên đường đi biểu diễn ở Trường Sa.

- Xin chào Hoàng Bách. Anh có thể chia sẻ về chuyến đi Trường Sa?

- Tôi rất thích hát với những người lính bởi vì họ là những người thanh niên trẻ. Tôi luôn thấy mình phù hợp với những người trẻ như vậy. Tôi muốn ra Trường Sa vì biết rằng những người lính rất thiếu thốn về nhu cầu giải trí, nhu cầu giao lưu. Từ lâu, tôi đã muốn sáng tác những ca khúc về những người lính, nhưng tôi nghĩ là cuộc sống của người lính với những tâm tư mà họ gửi đến thì mình phải thực sự hiểu mới có thể viết được. Chuyến đi này tôi sẽ được ăn, ở, ngủ cùng với những người lính. Dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nhưng tôi tin mình sẽ có được những bài hát mang hơi thở của người lính. Tôi cũng thấy mình may mắn nằm trong danh sách những nghệ sĩ được mời ra Trường Sa biểu diễn đợt này cùng nghệ sĩ Xuân Bắc, ca sỹ Hoàng Hiệp… Tôi hy vọng chuyến đi này sẽ để lại nhiều xúc cảm.

- Anh có thể giới thiệu tới độc giả sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh?

- Mới đây Hoàng Bách có cho ra mắt 1 online Single Album có tên Về đi thôi, album này gồm 4 bài hát, trong đó có 1 bản ballad mới do Hoàng Bách sáng tác cộng với MV của ca khúc này. 3 bài hát còn lại là các bản Remix sôi động các ca khúc trong các dự án trước như: Tàn phai giấc mơ (Mạnh Quân), Giây phút mong manh (Hoàng Bách), Tạm biệt em (Hoàng Bách).

- Nhiều khán giả cho rằng, anh đang loay hoay tìm con đường cho chính mình nhưng chưa thật sự thành công. Anh vẫn sẽ tiếp tục con đường mình đã chọn? Hay sẽ chuyển hướng đi mới?

- Tôi hiểu, thời gian vừa qua, dù cũng có 1 vài sản phẩm gây được chú ý nhưng rõ ràng chừng đó chưa đủ để những khán giả yêu quý, dõi theo tôi hài lòng, ngay chính bản thân tôi cũng vậy. Và tôi cũng rất khó chịu, day dứt khi mình chưa đáp ứng được kì vọng đặt vào mình. Chắc chắn sẽ phải có những sự thay đổi trong năm nay. Còn thay đổi thế nào, tôi không tin 1-2 câu nói có thể thể hiện điều này, sản phẩm của tôi sẽ nói thay tất cả.

- Một thời gian im hơi lặng tiếng, sau đó trở lại với sản phẩm âm nhạc online, vậy đến khi nào một sản phẩm trọn vẹn được chính thức phát hành?

- Thật ra album online Về đi thôi vừa rồi chỉ là 1 dự án nho nhỏ đáp ứng lại yêu cầu của những người yêu quý tôi, mong chờ 1 sáng tác mới của tôi, coi như 1 điều may mắn để khởi động năm 2013 với nhiều dự án lớn hơn mà tôi đang ấp ủ. Ngoài ra, nó cũng mang chút ít hơi hướng cá nhân, như là món quà tặng cho 1 người bạn thân của tôi, nhân vật chính trong bài hát. Còn các dự án hoàn chỉnh hơn, tôi nghĩ mọi người sẽ không phải chờ đợi quá lâu đâu, album các tình khúc Nhật Bản nổi tiếng tại Việt Nam của tôi đang trong giai đoạn hoàn tất để phát hành rồi, tôi nghĩ trong vòng 2 tháng nữa, tôi sẽ cho ra mắt album này…

- Thời gian im lặng vừa qua, anh đã làm gì?

- Tôi vẫn đi hát bình thường. Thật ra, ai cũng cần có 1 giai đoạn “mất tích” trên truyền thông, truyền hình, đôi khi những giai đoạn như vậy cũng khá quan trọng để có thể chạy show, song song đó là để chuẩn bị chu đáo hơn cho những sản phẩm tiếp theo.

- Trước đây, khán giả nhìn anh dưới hình ảnh một nghệ sĩ đa năng khi vừa sáng tác, vừa hát… Nhưng đến nay, Hoáng Bách lại chọn con đường cover các ca khúc nhạc xưa? Liệu như thế có phải là phương án hay?

- Chắc chắn hình ảnh vừa sáng tác, vừa hát và đôi khi tự chơi nhạc cụ vẫn là chủ đạo trong con đường âm nhạc của tôi từ trước tới giờ và cả sau này nữa. Nhưng với tôi, hát các ca khúc mà mình yêu thích mới là quan trọng, vì về bản chất tôi là 1 ca sĩ, chứ việc đó là sáng tác của ai cũng không thành vấn đề. Việc hát nhạc xưa là điều tôi yêu thích và cảm thấy mình phù hợp nên tôi hát, coi như mở thêm cho mình chân trời để khám phá, để sáng tạo, thì tại sao phải bó mình như vậy???

- Ngoại hình anh cũng sáng sân khấu, vậy sao anh chưa thử sức tham gia điện ảnh hay game show nổi tiếng nhỉ?

- Có khá nhiều game show ngay từ những mùa đầu tiên đã mời tôi tham dự nhưng vì nhiều lí do từ sức khỏe cho đến thời gian nên tôi buộc lòng phải từ chối, chứ thật ra tôi cũng rất “ham vui”. Còn về điện ảnh, sau bộ phim truyền hình duy nhất đóng cùng với AC&M từ 5 năm trước, tôi mới tham gia thêm 1 vai diễn cũng vừa vừa trong 1 bộ phim điện ảnh hài mới quay xong gần đây, vì một số điều khoản trong hợp đồng nên tôi chưa thể tiết lộ cụ thể hơn trong thời điểm này được.

- Ngoài nghệ thuật, anh còn đam mê với bóng đá. Vậy câu lạc bộ mà anh thường sinh hoạt đá bóng hiện ra sao?

- Hiện nay, 1 tuần tôi vẫn cố gắng sắp xếp để ra sân 1-2 lần cùng với các “đồng đội”. Nói chung, mọi người vẫn sinh hoạt khá vui và đều dặn với nhau, chỉ có điều hay vắng người này, hụt người kia vì thời gian của các anh em nghệ sĩ là khá khác nhau.

- Anh có dự án nào để đẩy tên tuổi của mình lên cao?

- Việc này trước đây tôi không coi là quan trọng, đôi khi còn khá “ngượng” khi mình được nhắc tới hay đề cao quá, cứ để mọi chuyện tự nhiên, không cố tình “đánh bóng”. 

- Nếu phải dùng một từ để đưa ra hình ảnh của Hoàng Bách trong năm 2013 này? Anh sẽ chọn từ nào? 

- Tôi ít khi dùng những trò chơi như thế này, nhưng nếu cần dùng 1 từ, tôi nghĩ nên là: BÁM SÁT MỤC TIÊU.

- Xin cảm ơn anh! Chúc anh thành công trong cuộc sống và sự nghiệp!