Ca sĩ Đan Trường: "Làm mới để khán giả không quên"

ANTĐ - Chọn dòng nhạc dance để làm mới mình sau nhiều năm trung thành với thể loại nhạc dân ca, trữ tình, Đan Trường đã dành nhiều thời gian để tập vũ đạo, anh gọi đó là cách để mình không bao giờ cũ.

Ca sĩ Đan Trường: "Làm mới để khán giả không quên" ảnh 1 Ca sĩ Đan Trường và vợ

Giữ khán giả bằng ca khúc mới

- PV: Hiện tại, thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện nhiều nhân tố mới, Đan Trường làm cách nào để khán giả không quên mình?

- Ca sĩ Đan Trường: Đúng là hiện nay có quá nhiều nhân tố mới xuất hiện ở các chương trình, cuộc thi. Tuy nhiên, tôi đã có khán giả riêng của mình. Có thể khán giả đã có những thần tượng khác nhưng mỗi khi có tên Đan Trường biểu diễn họ vẫn đi xem. Tôi luôn giữ khán giả bằng các ca khúc mới. Vì thế, tôi đều đặn có những sản phẩm âm nhạc mới gửi tới khán giả. Đó cũng là cách để họ không bao giờ quên mình.

- Để tìm được ca khúc hay, phù hợp với thị hiếu không phải là chuyện dễ dàng trong khi Đan Trường lại liên tục ra mắt album mới, anh vẫn trung thành với các tác giả cũ hay là kết hợp với người mới? 

- Tôi thường nghe nhạc và điểm qua những bài hát nổi trội trong năm qua,  sau đó lựa chọn những ca khúc phù hợp. Ở đây không phải là mình sở hữu những bài hát từ các nhạc sĩ tên tuổi mà ca khúc ấy khiến tôi cảm thấy hay. Sắp tới đây, tôi muốn thay đổi phong cách âm nhạc bằng cách cộng tác với một số nhạc sĩ trẻ. Tôi muốn đời sống âm nhạc của mình phải màu sắc hơn. 

- Đã rất lâu anh không tham gia giải thưởng và khi trở lại với “Bài hát yêu thích” thì lại gặp sự cố bình luận, anh có phiền lòng về điều này?

- Thật sự khi tham gia “Bài hát yêu thích” tôi chỉ nghĩ đây là chương trình đáp lại sự yêu thích của khán giả và hoàn toàn không biết sẽ có phần bình luận nên khi vướng phải sự cố như thế cũng không tránh khỏi những tiếc nuối. Tuy nhiên, điều này cũng không khiến mình quá quan tâm bởi đó chỉ là ý kiến cá nhân và sở thích riêng của mỗi người. Và nếu bài hát “Anh ba khía” không hay thì tôi đã không hát từ lâu chứ không phải suốt 4 năm qua khán giả vẫn yêu cầu để được nghe ca khúc ấy. Trong thời gian tới nếu là chương trình gameshow hoặc là chương trình thực tế nào đó thì tôi sẽ tham gia, còn để thi thố thì tôi không còn muốn nữa.

May mắn là thể hiện được nhiều loại nhạc

 - Anh từng chia sẻ: “Tôi phù hợp với dòng nhạc dân ca trữ tình”, vậy sự thay đổi này có thể gọi là mạo hiểm? 

- Nếu khán giả có theo dõi sẽ thấy lịch biểu diễn của tôi hầu hết là ở bar, câu lạc bộ và tôi cũng chỉ biểu diễn những ca khúc dance, remix. Chỉ riêng dòng nhạc trữ tình, buồn thì phục vụ cho khán giả ở sân khấu. Nên việc theo đuổi dòng nhạc sôi động này không gọi là mạo hiểm. Tôi cảm thấy rất may mắn khi thể hiện được nhiều thể loại và chương trình nào mình cũng có thể tham gia được. Đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời ca hát của tôi. 

- Anh nói là nhạc dance có thể đi show nhiều vậy thì tại sao không là những dòng nhạc khác như: blue, jazz để có thể nâng cao hơn về kỹ thuật, chất giọng để đưa mình lên một vị trí khác? 

- Lên một vị trí mới thì tôi chưa nghĩ vì để thể hiện một dòng nhạc mà được đông đảo khán giả yêu mến thì không phải ai cũng làm được. Tôi muốn giữ phong độ, sức hút vốn có của mình để có thể hát được tất cả các nơi từ vùng sâu, vùng xa hay các chương trình quốc gia, sân khấu nhỏ… Vị trí đó mới là điều tôi muốn có và giữ lấy.

- Với lịch diễn dày đặc trong và ngoài nước thì cuộc sống hôn nhân của Đan Trường như thế nào? 

- Hiện tại, tôi đã cân bằng được giữa cuộc sống gia đình và công việc. Tôi luôn cố gắng sắp xếp, tranh thủ thời gian để có thể về Mỹ giúp đỡ vợ một phần nào đó. Dĩ nhiên, vợ chồng lại xa cách nhau cũng không được tốt nhưng vì đặc thù của công việc nên đành phải chịu. Cũng may Thuỷ Tiên từng làm “bầu show” tổ chức ca nhạc nên cô ấy rất thông cảm, chia sẻ cho tôi.