Cả nước sẽ xét tuyển đại học chung

ANTĐ - Ngày 9-5, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT, khẳng định việc xét tuyển chung với tất cả các trường ĐH sử dụng kết quả thi THPT quốc gia sẽ được tiến hành ngay năm 2016.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ ngày 9-5, ông Mai Văn Trinh cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ sớm công bố việc sử dụng phần mềm xét tuyển chung với tất cả các trường ĐH cả nước. Với phương thức xét tuyển tập trung này thì việc thành lập các nhóm các trường xét tuyển chung như nhóm GX do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì sẽ không còn tồn tại.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa thí sinh sẽ bước vào mùa tuyển sinh ĐH 2016  

Ông Trinh khẳng định phương thức này sẽ quả hơn so với việc các nhóm nhỏ và các trường xét tuyển riêng rẽ như trước đây. Vì vậy, không cần thiết phải tồn tại các nhóm nhỏ như GX và các nhóm khác nữa, tất cả các nhóm này sẽ nhập vào cùng một “nhóm” chung toàn quốc.

Cũng theo ông Trinh, tổ chức xét tuyển tập trung đối với các trường ĐH sẽ là giải pháp giải quyết một cách căn bản những vướng mắc của năm 2015 và vấn đề thí sinh “ảo” cho các trường. Do 4 nguyện vọng của thí sinh được xét đồng thời khi xét tuyển tập trung thay cho việc 2 nguyện vọng được xét tuyển ở mỗi trường nên cơ hội trúng tuyển của thí sinh sẽ được nâng cao. 

Được biết, hiện nhóm GX cũng đang tạm hoãn các hoạt động chuẩn bị theo tiến trình đã được công bố từ đầu tháng 4-2016 dưới sự ủng hộ của lãnh đạo Bộ GD-ĐT. Ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, thông tin về việc xét tuyển chung cả nước, trường cũng mới chỉ nghe qua báo chí chứ chưa nhận được thông báo chính thức của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, để tránh lãng phí, nhóm GX tạm hoãn kế hoạch triển khai để chờ thông tin chính thức của Bộ GD-ĐT.