Cả một ngôi làng ở Đan Mạch phải di tản vì băng trôi

ANTD.VN - Một tảng băng trôi khổng lồ trôi dạt gần vào hòn đảo Greenland (Đan Mạch) đang khiến cư dân sinh sống tại ngôi làng ven biển Innaarsuit lo sợ nguy cơ xảy ra lũ lụt khi băng tan.

Tảng băng trôi khổng lồ đang tiến đến gần Greenland khiến nhiều người lo sợ

Trước tình hình đó, các nhà chức trách Đan Mạnh đã ra chỉ thị sơ tán toàn bộ cư dân ở những vùng có thể bị ảnh hưởng tới nơi an toàn. Giám đốc an ninh tại sở cảnh sát Greenland Linda Davidsen cho biết, tảng băng đang tiến gần tới hòn đảo và họ lo rằng khi băng tan sẽ gây ra một trận lũ quét, ngập úng lớn gây nhiều thiệt hại. 

Tại Greenland thời điểm này cũng xảy ra nhiều cơn mưa lớn, dự kiến đợt mưa sẽ kéo dài đến ngày 14-7, điều này càng làm tăng nguy cơ băng vỡ và lũ lụt tại đây.

Năm 2017, Greenland đã từng chứng kiến một thảm kịch khiến 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương do động đất sóng thần gây ra tại ngôi làng phía Tây Bắc hòn đảo. Bởi vậy, các nhà chức trách Đan Mạch đang khẩn trương tiến hành công cuộc sơ tán và triển khai các bước ngăn chặn thảm họa xảy ra nếu băng vỡ.