Cá mập chết la liệt ở bờ biển Alabama

ANTĐ - Rất nhiều cá mập đực đã bất ngờ chết la liệt ở bờ biển Alabama (Mỹ) vào cuối tuần qua. Những người đi biển phát hiện ra sự việc và thông báo cho cơ quan chức năng.

Những người yêu động vật rất đau lòng khi chứng kiến cảnh này

Theo thông tin từ đài địa phương WKRG thì đã có hơn 100 con cá mập được tìm thấy ở bãi biển trên vào hôm 10-7, trong khi Cơ quan tài nguyên biển Alabama (AMRD) lại cho rằng họ chỉ thu thập được 57 thi thể cá mập.

“Chúng tôi đã ngửi thấy mùi khủng khiếp này mỗi khi có cơn gió thổi đến. Chúng tôi đã kiểm tra bãi biển và phát hiện ra cả dãy cá mập chết”, một nhân chứng đi biển chia sẻ.

Nguyên nhân của sự việc dần sáng tỏ hơn, khi một gia đình đi nghỉ tại đây phát hiện ra có gần 40 con cá bị mắc kẹt trong một chiếc lưới khổng lồ. Do không thể thoát ra, chúng lần lượt chết, và “không rõ có ai đó cố gắng giải cứu những con cá mập ra khỏi lưới, nhưng cuối cùng lại bỏ xác chúng ở bờ biển”.

“Có vẻ như ai đó đã giăng thẳng đứng lưới đánh cá dưới nước, khiến một số con cá mập mắc phải và chết. Vì với giống cá này, nếu không được di chuyển trong nước, chúng sẽ chết”, phát ngôn viên AMRD Chris Blankenship cho hay.

Một nhân chứng khác khẳng định ông đã thấy một số người đặt chiếc lưới rất lớn vào hôm 9-7-2016, và sau đó chỉ một ngày thì xuất hiện thảm họa trên.

“Chúng tôi đã nhìn thấy họ đặt một chiếc lưới rất lớn ở đó. Sáng nay, có vô số cá và vật thể bị mắc vào đó. Nhiều sinh vật vẫn sống khi mắc vào lưới”, nhân chứng không nêu tên chia sẻ.

Mùi hôi thối từ xác cá mập bốc ra rất dữ dội, khiến người dân địa phương phải tích cực đào hố để chôn ngay khi có thể.

Hiện lực lượng chức năng tại đây đang mở cuộc điều tra xem ai là thủ phạm đứng sau vụ giăng lưới khiến cá chết hàng loạt như vậy.

Dưới đây là video hiện trường vụ việc: