Cả công ty nhựa rộng 6.000m2 cháy đỏ lửa

ANTĐ - 10h sáng nay, lửa bùng lên tại Nhà máy sản xuất nhựa Tiến Đạt (Bắc Ninh). 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát phun vòi rồng suốt 2 giờ mới khống chế được ngọn lửa. Thiệt hại ước tính 50-60 tỷ đồng.
Ảnh: Phạm Hải.
Cột khói cao hàng chục mét bốc lên. Ảnh: Phạm Hải.

"Điểm phát cháy ở ngay đầu kho để mút xốp và hạt nhựa. Công nhân cuống cuồng bỏ chạy. Lửa bùng lên dữ dội nên mọi vật dụng, thiết bị đều không kịp đưa ra ngoài", anh Nguyễn Ngọc Văn, bảo vệ Nhà máy Nhựa Tiến Đạt (khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn) kể.

30 phút sau, lửa đã lan sang toàn bộ 2 nhà xưởng, nhiều tiếng nổ phát ra. Toàn bộ máy móc, vật liệu bị thiêu rụi. Các cột khói cuồn cuộn bốc lên, người ở cách xa chừng một cây số vẫn trông thấy.

Ảnh: Bá Đô
Nhà xưởng của công ty Tiến Đạt bị cháy rụi sau trận hỏa hoạn. Ảnh: Bá Đô

6 xe cứu hỏa liên lục phun vòi rồng khống chế ngọn lửa. Đến 12h, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường chỉ còn lại đống hoang tàn của khu nhà xưởng bị sập, mái tôn cong vênh ngổn ngang khắp nơi.

Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước vào những khu vực có thể bùng cháy. Nhiều công nhân tham gia dập lửa cùng lực lượng làm nhiệm vụ. Bên ngoài, người dân đứng xem làm tắc nghẽn cả đoạn đường.Theo thượng tá Trần Quang Tuân (Trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy, Công an Bắc Ninh), hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Cháy các vật liệu bằng nhựa nên lửa lan nhanh khiến lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Nhà máy sản xuất nhựa Tiến Đạt cho biết, công ty nằm trên khu đất rộng 9.000 m2 và khu vực cháy khoảng 6.000 m2. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50-60 tỷ đồng.