Cả 3 niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam đều... về cuối cùng ở ASIAD

ANTD.VN - Ba VĐV Hoàng Thị Minh Hạnh, Hoàng Thị Ánh Thục và Trần Thị Nhi Yến đều không thể tạo nên bất ngờ cho điền kinh Việt Nam, trong ngày thi đấu 30-9 của ASIAD 19.

Dù rất cố gắng nhưng Hoàng Thị Minh Hạnh và Hoàng Thị Ánh Thục đều cán đích nhóm cuối, xếp thứ 6/8 và 8/8 ở chung kết nội dung 400m nữ tối 30-9, với thành tích lần lượt là 53 giây 91 và 55 giây 61.

Một ngày thi đấu không tốt của điền kinh Việt Nam ở ASIAD 19

Một ngày thi đấu không tốt của điền kinh Việt Nam ở ASIAD 19

Đây là những kết quả được dự báo từ trước, khi đối thủ tỏ rõ sự vượt trội, đặc biệt là những chân chạy người Bahrain.

Về nhất và giành HCV ở nội dung này là Adekoya Oluwakerni Mujidat (người Bahrain, 50 giây 66). HCB thuộc về một VĐV Bahrain khác Naser Salwa Eid Naser (50 giây 92). Giành HCĐ là VĐV người Malaysia - Shereen Samson Vallabouny (52 giây 58).

Sau đó không lâu, tới lượt Trần Thị Nhi Yến cũng cán đích thứ 8/8 ở chung kết nội dung 100m nữ. Thành tích VĐV 18 tuổi quê Long An đạt được là 11 giây 58.