Buôn pháo, hối lộ không thành

(ANTĐ) - “Em biết việc mua bán pháo là bị Nhà nước cấm, nhưng em không ý thức được hình phạt của pháp luật lại nghiêm khắc với hành vi ấy đến vậy, nên…”, Nguyễn Huy Hiếu (SN 1975), nhà ở thôn Giữa, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, bật khóc khi tường trình lại sự việc.

Buôn pháo, hối lộ không thành

(ANTĐ) - “Em biết việc mua bán pháo là bị Nhà nước cấm, nhưng em không ý thức được hình phạt của pháp luật lại nghiêm khắc với hành vi ấy đến vậy, nên…”, Nguyễn Huy Hiếu (SN 1975), nhà ở thôn Giữa, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, bật khóc khi tường trình lại sự việc.

Hiếu, Cư và tang vật vụ án
Hiếu, Cư và tang vật vụ án

Khoảng 22h15 ngày 24-1, tổ tuần tra Đại đội CSCĐ  3 - Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, đã phát hiện, kiểm tra 2 thanh niên đi xe máy chở theo bao tải dứa khá lớn. Bên trong bao tải khi mở ra, lực lượng công an xác định có 10 hộp pháo hoa nổ.

Hai thanh niên khai nhân thân là Nguyễn Huy Hiếu, và Ngô Thanh Cư (SN 1987), nhà ở xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Quá trình tổ công tác Đại đội 3 yêu cầu Hiếu và Cư chấp hành quy trình kiểm tra, Cư đã có hành vi hối lộ tổ công tác hơn 4 triệu đồng để xin tha. Hành vi này đã bị các chiến sỹ công an kiên quyết lập biên bản xử lý. Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật được bàn giao đến CAH Gia Lâm khai thác mở rộng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Hiếu và Cư khai nhận hành vi phạm pháp như sau: Khoảng tháng 6-2010, Hiếu và Cư ngồi uống bia tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tình cờ, cả hai gặp và làm quen với một người đàn ông tên Định, nhà ở Lạng Sơn. Thi thoảng, Hiếu và Cư lại liên lạc với người bạn mới này.

Áp Tết, Hiếu và Cư nảy sinh ý định kiếm tiền bằng cách đi… buôn pháo. Nghĩ là làm, chiều 24-1, Hiếu gọi điện thoại hỏi Định nhờ mua mấy hộp pháo hoa nổ. Khi Định đồng ý, Hiếu rủ Cư về quê Cư chơi để Hiếu lên biếu quà tết gia đình Cư và tiện thể mua pháo của Định ở Bắc Giang. Khoảng 17h30 phút cùng ngày, Hiếu đi xe máy từ Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên đèo Cư lên nhà Cư ở xã Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang. Trên đường đi, Hiếu gọi điện cho Định thống nhất mua 10 hộp pháo với giá 200.000 đồng/1 hộp. Địa điểm giao dịch tại thị trấn Cao Thượng, tỉnh Bắc Giang.

Tối hôm đó, về đến đường Nguyễn Đức Thuận - thị trấn Trâu Quỳ, các đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Tổng trọng lượng pháo thu giữ là 16,5 kg. Ngày 28- 1, CQĐT CAH Gia Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Hiếu và Ngô Thanh Cư về hành vi vận chuyển hàng cấm (pháo), theo Điều 155- Bộ luật hình sự.

Hà Minh