“Buôn”… ma túy tổng hợp

(ANTĐ) - Ngày 21-1, CQĐT CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh tạm giam 4 đối tượng Trần Quang Ngọc (SN 1977), trú ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai; Nguyễn Văn Chiến (SN 1988), trú ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình; Đỗ Quốc Duy (SN 1987), quê quán Yên Mỹ, Hưng Yên; và Phạm Thị Ngọc Lan (SN 1979), trú ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tài liệu CQĐT xác định, đây là một “nhánh” trong đường dây buôn ma túy tổng hợp lớn trên địa bàn thành phố.

“Buôn”… ma túy tổng hợp

(ANTĐ) - Ngày 21-1, CQĐT CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh tạm giam 4 đối tượng Trần Quang Ngọc (SN 1977), trú ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai; Nguyễn Văn Chiến (SN 1988), trú ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình; Đỗ Quốc Duy (SN 1987), quê quán Yên Mỹ, Hưng Yên; và Phạm Thị Ngọc Lan (SN 1979), trú ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tài liệu CQĐT xác định, đây là một “nhánh” trong đường dây buôn ma túy tổng hợp lớn trên địa bàn thành phố.

Tang vật vụ mua bán ma túy bị lực lượng công an thu giữ

Tang vật vụ mua bán ma túy bị lực lượng công an thu giữ

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 10-1, tại một quán cà phê trên phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma tuý CAQ Long Biên phối hợp với CAP Ngọc Thụy kiểm tra, bắt giữ 4 đối tượng Ngọc, Chiến, Duy, và Lan đang có biểu hiện giao dịch ma túy. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an thu giữ của Ngọc 239 viên nén màu hồng nhạt, trên mặt có in logo hình chữ H. Số viên nén trên chính là ma tuý tổng hợp thuộc nhóm ATS, cân nặng 58,685 gam. Lực lượng công an cũng thu giữ của Duy 1 viên nén màu hồng nhạt trên mặt có in logo hình chữ H, qua giám định đó là ma tuý tổng hợp thuộc nhóm ATS, cân nặng 0,208 gam.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận: khoảng 14h30 ngày 10-1, khi Duy đang ở khu vực bến xe Gia Lâm thì gặp một phụ nữ tự giới thiệu tên là Thanh, đặt vấn đề nhờ Duy mua hộ khoảng 1.000 viên ma túy tổng hợp. Do quan hệ ngoài xã hội, Duy biết Ngọc là người bán ma túy tổng hợp và có khả năng cung cấp số “hàng” lớn như vậy. Duy đồng ý và gọi đến số máy di động của Ngọc. Nhận lời, Ngọc hẹn Duy gặp nhau ở quán cà phê trên phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm để gặp đối tượng Thanh bàn bạc cụ thể. Khoảng 15h30 cùng ngày, Duy cùng Thanh gặp nhóm Chiến, Ngọc, Lan tại ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ. Tại đây, Chiến tiết lộ rằng Ngọc mang theo 1 viên ma túy tổng hợp để khách thử, sau đó cả bọn vào quán cà phê.

Trong quán, Ngọc, Chiến và Thanh thỏa thuận giá mua bán ma túy tổng hợp là 150.000 đồng/viên. Thỏa thuận xong, Chiến bỏ ra ngoài gặp Lan, lúc này đang đợi trên phố Nguyễn Văn Cừ, để nhận 239 viên ma túy tổng hợp rồi quay lại quán cà phê. Quá trình này, Chiến bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang đang giấu 239 viên ma tuý tổng hợp trong túi áo. Còn đối tượng Thanh, lợi dụng lúc hỗn độn đã bỏ chạy thoát. Ngay sau đó, lực lượng công an đã kiểm tra, thu giữ viên ma tuý tổng hợp của Duy và đưa Duy, Chiến và Ngọc về trụ sở để làm rõ.

Lời khai của Ngọc cho thấy, tối 9-1, y đã mua 240 viên ma túy tổng hợp của một “đầu nậu” ở khu vực phố Vọng, quận Thanh Xuân với giá 130.000 đồng/1 viên. Chiều 10-1, khi Duy gọi điện thoại hỏi mua ma túy, Ngọc đã đồng ý và mang số ma túy trên cùng Chiến sang quận Long Biên để giao dịch. Vụ án đang được CAQ Long Biên tiếp tục khai thác, mở rộng.                                       

HQ