Thu giữ 82,5kg lá Khát qua đường bưu chính

Thu giữ 82,5kg lá Khát qua đường bưu chính

ANTD.VN - Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa phát hiện một đơn hàng gồm 11 gói bưu kiện gửi từ Việt Nam sang Mỹ chứa toàn lá Khát khô.
Tây Ban Nha, Italy tịch thu lượng ma túy lớn, bắt giữ 19 người

Tây Ban Nha, Italy tịch thu lượng ma túy lớn, bắt giữ 19 người

ANTD.VN - Ngày 24-8, nhà chức trách Tây Ban Nha thông báo, cảnh sát nước này và Italy vừa thu giữ 3.300kg cần sa, trị giá 1,98 triệu USD, trên một con thuyền ngoài khơi Italy, đồng thời bắt giữ 19 người có liên quan có quốc tịch Ba Lan bị tình nghi là thành viên của đường dây buôn lậu ma túy quốc tế.
CATP Hà Nội khám phá hai vụ án lớn

CATP Hà Nội khám phá hai vụ án lớn

ANTD.VN - Ngày 16/8, CATP Hà Nội đã tổ chức họp báo, công bố kết quả điều tra, khám phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ giết người trên địa bàn quận Đống Đa và vụ buôn lậu vàng tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài xảy ra trong tháng 7 vừa qua. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.
Triệt phá đường dây buôn lậu ngà voi ở quận Hoàng Mai

Triệt phá đường dây buôn lậu ngà voi ở quận Hoàng Mai

ANTĐ - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an, vừa triệt phá đường dây buôn lậu ngà voi số lượng lớn do Phan Trung Kiên, 35 tuổi, trú tại thôn Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cầm đầu.
Cảnh sát biển tiếp nhận thêm 4 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S

Cảnh sát biển tiếp nhận thêm 4 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S

ANTĐ - Lực lượng Cảnh sát biển vừa tiếp nhận thêm 4 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S theo hợp đồng đóng mới 12 xuồng MS-50S ký kết giữa Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty cổ phần Công nghệ James Boat nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên các vùng nước ven biển, gần bờ.
Tội phạm buôn lậu trên đường sắt diễn biến phức tạp

Tội phạm buôn lậu trên đường sắt diễn biến phức tạp

ANTĐ - Không chỉ hoạt động trên đường bộ, đường biển, tình hình tội phạm buôn lậu cũng đang diễn biến phức tạp trên cả đường sắt. Bằng chứng là liên tiếp các vụ việc buôn lậu qua đường sắt với giá trị hàng hóa lên tới hàng tỷ đồng đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.
Phát hiện hàng nghìn dụng cụ hút thuốc lá, shisha điện tử

Phát hiện hàng nghìn dụng cụ hút thuốc lá, shisha điện tử

ANTĐ - Kiểm tra một số điểm kinh doanh thuốc lá điện tử trên địa bàn, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSKT, CATP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT Hà Nội đã phát hiện, thu giữ hàng nghìn dụng cụ hút và tinh dầu tạo vị không có hóa đơn chứng từ.
Buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng những tháng cuối năm

Buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng những tháng cuối năm

ANTĐ - 6 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu, gian lận thượng mại tiếp túc diễn biến phức tạp. Các đơn vị chức năng thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý trên 4.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu nộp ngân sách gần 84 tỷ đồng.
Nhiều người nhập cư Hy Lạp "bán thân" để tồn tại

Nhiều người nhập cư Hy Lạp "bán thân" để tồn tại

ANTĐ - Lần đầu tiên Abdullah (tên nhân vật đã thay đổi) bán dâm là chỉ 2 tuần sau khi anh đến Athens, Hy Lạp. Chàng trai 19 tuổi này sống tại một sân bay bỏ hoang cùng hàng nghìn người nhập cư Afghanistan khác. Cũng giống như Abdullah, không có tiền, nhiều thanh niên trẻ nhập cư vào Hy Lạp phải chấp nhận “bán thân” để tồn tại.
Phát hiện, xử lý 80.000 vụ gian lận thương mại

Phát hiện, xử lý 80.000 vụ gian lận thương mại

ANTĐ - Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tính đến hết tháng 5-2016, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý gần 80.000 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng, khởi tố hình sự hơn 500 vụ và 700 đối tượng.
Chuyên án "Dũng mặt sắt": Sung công hàng chục siêu xe

Chuyên án "Dũng mặt sắt": Sung công hàng chục siêu xe

ANTĐ - Sau khi chuyên án “Dũng mặt sắt” được Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an triệt phá, hàng chục siêu xe đã bị tạm giữ. Liên quan tới số xe nói trên, một số doanh nghiệp đã có đơn cầu cứu và đề nghị được tái xuất, tuy nhiên cơ quan chức năng đã bác bỏ. Bộ Tài chính cho biết, số xe này sẽ được sung công quỹ.