Rối thì gỡ, còn hơn cứ bàn lùi

Rối thì gỡ, còn hơn cứ bàn lùi

ANTD.VN - Tuần vừa rồi ông đi đâu mà mất mặt? Đi làm chứ đi đâu. Bận không mở mắt ra được, đến cơm nhà còn bữa đực bữa cái.
Tình yêu bất diệt

Tình yêu bất diệt

ANTD.VN - Ông già Colin hơn 80 tuổi lật đật bước ra phòng khách khi một cô y tá vào báo ông có khách. 
Học cách tôn trọng người khác

Học cách tôn trọng người khác

ANTĐ - Đầu giờ chiều, sau một buổi họp căng thẳng suốt buổi sáng, ông Steave thay bộ quần áo bảo hộ đơn giản và ra vườn hoa trong khuôn viên của tòa nhà công ty để chăm sóc các luống hoa. 

Đừng nóng vội

Đừng nóng vội

ANTĐ - Nghệ sỹ violon nổi tiếng Hamilton ngày nào cũng nhận được rất nhiều hoa của người hâm mộ khắp nơi gửi đến nhà, vì vậy anh phải dọn hẳn một căn phòng lớn để chứa hoa. Căn phòng lớn lúc nào cũng ngào ngạt hương thơm của nhiều loại hoa tỏa ra khiến cho căn nhà của nghệ sỹ lúc nào cũng như một vườn hoa lớn.
Ảnh minh họa

Trả giá cho sự keo kiệt

ANTĐ - Vợ chồng nhà Wilson nổi tiếng trong khu phố vì sự keo kiệt, bủn xỉn chỉ biết đến nhà mình mặc dù là gia đình buôn bán lớn, giàu có nhất nhì trong thành phố. 
Cuộc sống muôn màu với phiên bản thu nhỏ

Cuộc sống muôn màu với phiên bản thu nhỏ

ANTĐ - Derrick Lin làm việc trong ngành quảng cáo, và đôi khi sự nhàm chán, đơn điệu của cuộc sống văn phòng đã khiến cho anh có những ý tưởng sáng tạo không ngờ. 
Hãy luôn mỉm cười để vui sống

Hãy luôn mỉm cười để vui sống

ANTĐ - Bà cụ Rosa mù lòa nhưng ngày nào cũng chống gậy đi bộ thể dục vào buổi chiều, cả làng ai cũng lấy bà làm gương về tinh thần lạc quan và vui sống. Bà Rosa đi từ cuối làng tới đầu làng và lấy các cây cổ thụ hai bên đường làm mốc để nhớ đường về. Bà cầm cây gậy đập vào các gốc cây, cứ thế đếm đủ 10 cây là bà quay trở lại nên không bao giờ lạc đường.

Làm việc theo ca gây giảm trí nhớ

Làm việc theo ca gây giảm trí nhớ

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu từ ĐH Université de Toulouse và ĐH Swansea (Pháp) cho biết, làm việc trái giờ như làm đêm, tăng ca, làm việc ngoài giờ trong ít nhất 10 năm có thể khiến não “già” thêm 6,5 năm, còn làm việc ngoài giờ kéo dài có thể gây giảm trí nhớ.

Bí quyết dưỡng da của siêu mẫu Miranda Kerr

Bí quyết dưỡng da của siêu mẫu Miranda Kerr

ANTĐ - Nhắc đến Miranda Kerr là nhắc đến một “chân dài” sở hữu gương mặt xinh đẹp không tì vết với phong cách được các cô gái trẻ trên khắp thế giới ngưỡng mộ. Siêu mẫu đắt giá này của Australia tiết lộ, dưỡng da buổi sáng rất đơn giản, dễ làm để duy trì vóc dáng hoàn hảo cũng như làn da đẹp mịn màng.
Một ông trưởng thôn bỗng dưng bỏ làng vào núi sống với ma rừng

Một ông trưởng thôn bỗng dưng bỏ làng vào núi sống với ma rừng

ANTĐ - Chẳng hiểu nguyên nhân vì sao mà bỗng dưng sau một bữa họp làng về, ông trưởng thôn của làng Lê Toan (xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, Kon Tum) bỗng dưng bỏ đi biệt tích trong rừng sâu núi thẳm nơi ngọn núi Ngok Linh nhiều huyền thoại. Người làng hớt hải đi tìm rồi đưa về. Về được vài ngày ông lại bỏ đi. Người làng cho rằng ông đã bị con ma rừng bắt mất cái hồn rồi nên lúc nào cũng muốn về rừng thôi. Câu chuyện về ông trưởng thôn A Ép được kể lại bên ngọn lửa rừng trong chiều mưa rả rích cứ khiến chúng tôi gai người.

Nhìn rõ đích đến

Nhìn rõ đích đến

ANTĐ - Florence Chadwick (1918 - 1995) là người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển Manche nối hai bờ Anh - Pháp ở cả hai chiều và ở tuổi 34, mục tiêu mới của cô là trở thành người phụ nữ đầu tiên bơi từ đảo Catalina đến bờ biển California, nước Mỹ. 
Cà phê chống lại bệnh tiểu đường

Cà phê chống lại bệnh tiểu đường

ANTĐ - Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Diabetologia đã tiết lộ rằng việc tăng tiêu thụ cà phê hàng ngày có thể giúp chống lại bệnh tiểu đường. 
Đừng “lười” mơ ước

Đừng “lười” mơ ước

ANTĐ - Chủ nhật trời đẹp, hai người bạn là Louis và Pierre rủ nhau đi câu cá ở một hồ rộng trong rừng. Họ nghe nói hồ này có rất nhiều cá hồi lớn, nhưng ngồi gần hết buổi sáng mà cả hai cũng chả câu được con cá nào. 
Cùng Báo ANTĐ mang Tết đến với người nghèo

Cùng Báo ANTĐ mang Tết đến với người nghèo

ANTĐ - Sáng 6-1, chuyến xe chở hàng trăm phần quà xuất phát tại trụ sở Báo ANTĐ đã được chuyển đến tận tay nhiều hộ nghèo của huyện Sìn Hồ, huyện Tam Đường và Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh Lai Châu. Tổng số quà bao gồm 500 thùng mì tôm, 400 bộ áo rét, 2 tấn gạo và 300 suất quà Tết (mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng).