Bước “đột phá” trong y học

(ANTĐ) - Hiện nay, trên thế giới, các bệnh lý tim mạch là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho con người. Phương pháp “Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông” đã được y bác sĩ bệnh viện Tim mạch Việt Nam nghiên cứu, ứng dụng thành công và đã được tôn vinh trong lễ trao giải “Nhân tài đất Việt” năm nay.

Tôn vinh “Nhân tài đất Việt” 2010:

Bước “đột phá” trong y học

(ANTĐ) - Hiện nay, trên thế giới, các bệnh lý tim mạch là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho con người. Phương pháp “Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông” đã được y bác sĩ bệnh viện Tim mạch Việt Nam nghiên cứu, ứng dụng thành công và đã được tôn vinh trong lễ trao giải “Nhân tài đất Việt” năm nay.

 “Kẻ giết người thầm lặng”

Bệnh tăng huyết áp (THA) được ví như “kẻ giết người thầm lặng” vì đây là lý do khởi phát nhiều bệnh lý về tim mạch khác. Trong đa số các trường hợp, THA đến từ lúc nào, người bệnh thường không hay biết và chỉ rõ khi đã có biểu hiện như nhức đầu, mờ mắt, chóng mặt, trống ngực, hoặc nặng hơn là tai biến mạch máu não… Theo thống kê, số người mắc bệnh tăng huyết áp ở nước ta chiếm 25,4%.

Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2010 về lĩnh vực y dược được trao cho hai nhà khoa học: Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn (người thứ hai từ phải sang) và Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng

Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2010  về lĩnh vực y dược  được trao cho hai nhà khoa học: Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn (người thứ hai từ phải sang) và Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng

Bệnh lý về tim mạch ở những người già luôn chiếm tỷ lệ cao, nhưng vài năm trở lại đây có nhiều bệnh nhân trẻ từ độ tuổi 25 đến 30. Nguyên nhân chính là do lối sống thay đổi, ăn uống không điều độ, hút thuốc lá, uống rượu nhiều… Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 17 triệu người bị tử vong do các bệnh về tim mạch. Ở Việt Nam, chưa có số liệu thống kê cụ thể về số người bị các bệnh lý về tim cũng như số người tử vong vì căn bệnh này, tuy nhiên, bệnh động mạch vành hiện nay gây tỷ lệ tử vong cao nhất ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Bệnh động mạch vành hay nhồi máu cơ tim, nguyên nhân là do cơ tim bị thiếu máu nuôi dưỡng, nếu thiếu máu trong thời gian ngắn thì gây ra đau thắt ngực, nhưng thiếu máu trong thời gian dài sẽ gây nhồi máu cơ tim và tử vong nhanh chóng. Bệnh này thường không xảy ra từ từ mà đến một cách nhanh chóng, bất ngờ, khiến bệnh nhân trong nhiều trường hợp không kịp cứu chữa. Do đó, bệnh về tim mạch từ lâu vẫn luôn là nỗi lo lắng của nhiều người.

Trước nhu cầu điều trị bệnh ngày càng cao, nhóm y bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam, sau nhiều năm nghiên cứu, ứng dụng phương pháp điều trị bệnh động mạch vành qua đường ống dẫn thông đã đem lại kết quả hết sức to lớn. Trên thực tế, phương pháp điều trị này đã được Viện Tim mạch Việt Nam ứng dụng đưa vào điều trị hơn 10 năm nay, nhưng cho tới bây giờ người ta mới khẳng định và thừa nhận hiệu quả của phương pháp mới này.

Ứng dụng phương pháp hiện đại

Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" năm nay, được trao cho 3 lĩnh vực: công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và y học. Với phương pháp “Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông”, nhóm điều trị bệnh tim của bệnh viện Tim mạch Việt Nam, do PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn làm trưởng nhóm, đã giành giải nhất. Đây là lần đầu tiên lĩnh vực y học được nhận giải thưởng cao quý này.

Bác sĩ Tuấn chia sẻ: “Trước đây, nếu muốn điều trị bệnh động mạch vành, chúng ta phải ra nước ngoài như Singapore, Pháp, Mỹ… với chi phí rất tốn kém, khoảng 15.000 USD cho một ca phẫu thuật. Thế giới đã ứng dụng phương pháp này từ những năm 1984, trong khi đó Việt Nam mới bắt đầu áp dụng năm 1995. Lúc đầu bệnh nhân còn hồ nghi về kết quả và độ an toàn, nên ít người đồng ý điều trị bằng phương pháp này. Trung bình mỗi năm chỉ có 8 đến 10 ca điều trị. Thời kỳ đầu áp dụng phương pháp điều trị động mạch vành bằng ống dẫn thông, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ về tâm lý thiếu tin tưởng của bệnh nhân, mà còn về tài chính. Chi phí cho một ca phẫu thuật khoảng 2.000 USD. Thời điểm ấy, số tiền đó quá lớn đối với nhiều bệnh nhân”.

Đến  năm 1999, phương pháp này mới được ứng dụng rộng rãi trên toàn quốc, có khoảng 30 trung tâm áp dụng phương pháp điều trị này. Tính tới nay, đã có trên 20.000 ca phẫu thuật thành công trên cả nước. Sự thành công của việc ứng dụng công nghệ mới này đã khẳng định trình độ vượt trội của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, không thua kém bất cứ nước nào trên thế giới.

Từ năm 1995 đến nay, tỷ lệ bệnh nhân Việt Nam ra nước ngoài chữa căn bệnh này đã giảm đáng kể, bên cạnh đó, bệnh nhân ở nước ngoài đến Việt Nam cũng chữa căn bệnh này rất nhiều, do chi phí rẻ hơn gấp nhiều lần so với các nước trên thế giới, mà hiệu quả thành công đạt 99%.

Với việc áp dụng phương pháp hiện đại này, ngoài việc giúp bệnh nhân giảm bớt đau đớn, đồng thời còn giúp tiết kiệm chi phí. Trong tương lai, nhóm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu các phương pháp khác như thay van động mạch chủ qua da. Bác sĩ Tuấn cho biết: Đây là phương pháp mới nhưng không quá khó đối với đội ngũ bác sĩ Việt Nam, chúng tôi đã nắm được kỹ thuật và sẽ tiến hành thử nghiệm trong thời gian gần nhất.

Vô Hà