Bulgaria truy tố 6 đối tượng vụ 18 người di cư tử vong trong xe tải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà chức trách Bulgaria đã truy tố 6 đối tượng về tội buôn người sau khi 18 người di cư Afghanistan được tìm thấy tử vong bên trong chiếc xe tải bị bỏ lại gần Thủ đô Sofia.
Chiếc xe tải chở người di cư bị bỏ lại gần Thủ đô Sofia của Bulgaria

Chiếc xe tải chở người di cư bị bỏ lại gần Thủ đô Sofia của Bulgaria

Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu Cơ quan Điều tra Quốc gia kiêm Phó Tổng chưởng lý Bulgaria, ông Borislav Sarafov cho biết, các tài xế của chiếc xe tải dù nghe thấy tiếng động lớn và tiếng gõ từ phía sau xe nhưng đã không dừng lại. Sau khi phát hiện nhiều người người di cư đã thiệt mạng, những đối tượng này đã bỏ chạy. Chiếc xe tải đã bị bỏ lại trên con đường đất gần làng Lokorsko.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước khi bị phát hiện, chiếc xe tải trên, chở theo 52 người di cư từ Afghanistan trong điều kiện chật chội, đang trên đường di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới khu vực biên giới giữa Bulgaria và Serbia.

Ông Sarafov cho biết, 18 nạn nhân tử vong do thiếu oxy trong không gian kín và khó thở khi bị nhồi nhét vào xe tải. 34 người di cư khác, những người đã được đưa đến bệnh viện điều trị hôm 17-2, vẫn trong tình trạng ổn định.

Trong số 6 đối tượng bị truy tố, 5 đối tượng đang bị giam giữ, trong khi tên còn lại đã trốn khỏi Bulgaria, và đang bị truy nã ở châu Âu.

Vụ phát hiện 18 người di cư tử vong trong xe tải đã gây chấn động dư luận Bulgaria. Đây là một trong những vụ việc tồi tệ nhất thuộc loại này trên tuyến đường bộ xuyên Balkan vào châu Âu.

Hàng nghìn người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông, châu Phi và châu Á đã mạo hiểm thực hiện cuộc hành trình đến “miền đất hứa” ở các nước Tây Âu. Bulgaria đã cố gắng đối phó với dòng người di cư gia tăng từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ trong năm qua.