“Bụi đời Chợ Lớn” phát tán trái phép trên mạng Internet

ANTĐ - Mặc dù bị Cục Điện ảnh cấm phát hành nhưng hôm qua (5-7), bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn”, đạo diễn Charlie Nguyễn đã bất ngờ được phát tán tràn lan trên nhiều trang mạng với lượng truy cập rất lớn.

Bản nháp của bộ phim đầy rẫy cảnh bạo lực

Bộ phim được đăng tải có dung lượng 1 giờ 27 phút, gần như toàn bộ nội dung phim là những cảnh đánh đấm, dàn trận chém giết, trong khi nội dung phim không có gì đáng kể, sơ sài, nhạt nhẽo, thiếu kịch tính. Khi biết bộ phim bất ngờ bị tung lên mạng, đạo diễn Charlie Nguyễn đã chia sẻ sự thất vọng: “Khoan nói đến chuyện ai là thủ phạm đã đăng tải bộ phim mà không hề nghĩ đến sự tổn thất nặng nề của nhà sản xuất và sự nguy hiểm họ phải đối mặt với pháp luật. Tôi hoàn toàn bị sốc và đau buồn như có ai đang giết đứa con của mình. Đây là bản nháp chưa hoàn chỉnh nội dung, âm thanh, ánh sáng, màu sắc, hiệu ứng đặc biệt và tiết tấu khung hình. Bản phim này tôi không bao giờ muốn ai xem vì nó là một món ăn nấu chưa chín! Kẻ đăng tải bộ phim là một người kém hiểu biết và quá tàn nhẫn với “Bụi đời Chợ Lớn” và anh em chúng tôi. Hy vọng, thủ phạm sớm bị đưa ra pháp luật”. 

Để làm rõ về sự việc, PV Báo  ANTĐ đã nhiều lần liên lạc với bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh nhưng bà Lan không nghe điện thoại. Khi hỏi ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  (Bộ Thông tin & Truyền thông) về hướng xử lý việc phát tán bộ phim đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, ông Bảo cho biết “Tôi đang đi công tác và không biết sự việc này”. PV Báo ANTĐ cũng đã liên lạc với ông Phan Đình Tân, người phát ngôn của Bộ VH-TT&DL, và được ông Tân cho biết “Chúng tôi đang cho thanh tra và kiểm tra sự việc này”. Cho đến chiều qua, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử vẫn chưa nhận được thông báo nào từ phía Cục Điện ảnh cũng như đề nghị phối hợp. Vậy là, trong khi cơ quan quản lý còn đang tìm hiểu thông tin thì hàng nghìn người đã kịp tải bộ phim về xem và không biết chừng, chỉ vài hôm nữa bộ phim sẽ được tung ra thị trường băng đĩa lậu.