Bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2010:
Bớt lo vì đã đỡ hồ sơ “ảo”
(ANTĐ) - Ngày 5-5, toàn bộ các Sở GD-ĐT phía Bắc đã bàn giao hồ sơ, dữ liệu, lệ phí thi cho các trường ĐH, CĐ trên cả nước. Theo đó, các trường sẽ thống kê lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi vào trường mình để gửi giấy báo dự thi cho thí sinh vào đầu tháng 6 tới.
Nhiều Sở bàn giao khá nhanh hồ sơ về các trường do khối lượng giảm |
Hà Nội có lượng hồ sơ giảm cao nhất
Năm nay, xu hướng hồ sơ ĐKDT của phần lớn các tỉnh phía Bắc đều giảm khá mạnh. Hà Nội sau khi hợp nhất đã trở thành địa phương có lượng hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ giảm mạnh nhất. Bà Tạ Song Hà - Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm 2010, Hà Nội thu được 159.660 hồ sơ, giảm 33.156 hồ sơ so với năm 2009 là 192.816 hồ sơ. Tính trung bình, mỗi học sinh nộp 1,9 hồ sơ.
Trong tổng số hồ sơ đã nộp, có 132.953 hồ sơ ĐKDT vào các trường ĐH, 26.707 hồ sơ ĐKDT vào các trường CĐ. Hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên chiếm 88,9%, số còn lại là của học sinh đã tốt nghiệp các năm trước. Phân tích tỷ lệ hồ sơ theo từng khối thi của Hà Nội thì lượng hồ sơ ĐKDT vào khối A chiếm tỷ lệ cao nhất với 55,4%, tiếp đến là khối D: 21,5%, khối B: 13,4%, khối C: 5,2%, số còn lại là của các khối thi khác.
Thanh Hóa - một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về lượng hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ năm nay cũng giảm 14.000 hồ sơ so với năm 2009 với tổng số 92.037 hồ sơ. Với tổng số hồ sơ nhận được là 57.439, Nam Định cũng giảm hơn 10.000 hồ sơ ĐKDT so với năm trước. Cùng mức giảm khoảng 8.000 hồ sơ là Thái Bình với 53.508 hồ sơ, Hải phòng với 44.368 hồ sơ, Hưng Yên với 30.700 hồ sơ, Bắc Giang 37.480 hồ sơ.
Các tỉnh miền núi cũng theo xu thế chung là giảm về lượng hồ sơ ĐKDT. Tuyên Quang nhận được 9.689 hồ sơ, giảm 2.000 hồ sơ so với năm trước, Bắc Kạn nhận được 4.531 hồ sơ, giảm 762 hồ sơ. Chỉ có duy nhất Sơn La là tỉnh có số lượng hồ sơ tăng hơn 1.000 so với năm trước. Tổng hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi là 14.470.
Có thể thấy với xu thế giảm mạnh như vậy, các trường ĐH, CĐ lớn với lượng thí sinh ĐKDT hàng năm quá nhiều nhưng thực tế khi dự thi chỉ đạt 60-70% đã bớt lo ngại phần nào về lượng hồ sơ “ảo”. “Đây cũng là nguyên nhân mà đồng loạt các trường đã liên tục đề nghị Bộ GD-ĐT nhiều năm nay phải tăng lệ phí thi để đỡ lỗ do thí sinh bỏ thi so với lượng hồ sơ đăng ký dự thi” - ông Đỗ Thanh Duy, chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho biết.
Liên thông khiến nhiều trường hút thí sinh
Trong khi các trường tốp trên hầu như không có biến động nhiều so với năm trước thì những trường có lượng hồ sơ ĐKDT nổi trội là những trường có điểm chuẩn vừa phải, đặc biệt là những trường có cả 3 hệ trung cấp, cao đẳng và đại học liên thông. Một số trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nổi bật như ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Thương mại; CĐ Giao thông vận tải.
Đối với thí sinh Hà Nội, số hồ sơ ĐKDT nhiều nhất tập trung vào trường ĐH Thương mại với hơn 6.000 hồ sơ, sau đó là Viện ĐH Mở với hơn 5.000 hồ sơ. Số lượng hồ sơ ĐKDT vào các trường thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ, công nghệ thông tin có xu hướng tăng ở các trường tốp giữa, trường đa ngành. Số lượng hồ sơ ĐKDT vào các trường tốp trên như Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Bách khoa, Xây dựng, Kiến trúc... cơ bản ổn định như những năm trước.
Bên cạnh đó, các trường ĐH, CĐ địa phương cũng ngày càng tỏ rõ ưu thế của mình khi hút được nhiều thí sinh các tỉnh lân cận. Trường ĐH Thái Nguyên được thí sinh tỉnh Bắc Kạn nộp nhiều nhất với 2.419 hồ sơ, trong khi trường có số lượng hồ sơ mà thí sinh Sơn La ưa chuộng nhất là ĐH Tây Bắc với trên 3.000 hồ sơ. Tại Hải Phòng, đứng đầu là ĐH Hải Phòng với trên 12.000 hồ sơ; ĐH Hàng hải trên 6.000; ĐH Y Hải Phòng trên 3.000; ĐHDL Hải Phòng trên 2.000. Vĩnh Phúc cũng tương tự Hải Phòng với sự lựa chọn của đông đảo thí sinh vào các trường trong tỉnh như CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc: 2.561 hồ sơ; ĐH Hùng Vương: 1.232 bộ; ĐH Sư phạm II: 2.090 bộ.
Theo đại diện Bộ GD-ĐT, sau thời hạn bàn giao hồ sơ ngày 7-5, Bộ sẽ công bố toàn cảnh thí sinh đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ trên cả nước vào khoảng giữa tháng 5-2010.
Vinh Hương