Bỗng dưng thành 'người thừa', HLV Shin Tae-yong sắp bị sa thải?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai giải đấu quan trọng trong phần còn lại của hợp đồng là World Cup U20-2023 và vòng loại World Cup 2026 xem như đã kết thúc sớm, khiến HLV Shin Tae-yong đối diện nguy cơ bị sa thải trước thời hạn.

Indonesia vừa bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup U20-2023 dự kiến tổ chức vào tháng 5 tới do những vấn đề liên quan tới chính trị.

Dự báo thời gian tới, bóng đá xứ vạn đảo sẽ còn nhận thêm các án trừng phạt từ FIFA, bao gồm cấm dự vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới và Asian Cup vào tháng 1-2024.

HLV Shin Tae-yong bỗng dưng thành "người thừa" ở Indonesia sau cú sốc bị loại khỏi World Cup U20-2023

HLV Shin Tae-yong bỗng dưng thành "người thừa" ở Indonesia sau cú sốc bị loại khỏi World Cup U20-2023

World Cup U20 và vòng loại World Cup chính là hai giải đấu quan trọng nhất trong phần còn lại của hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và HLV Shin Tae-yong. Vì thế, khi hai giải đấu xem như đã sớm kết thúc với bóng đá Indonesia thì chiếc ghế của nhà cầm quân người Hàn Quốc bị đặt dấu hỏi.

Ông Shin Tae-yong được PSSI thuê dẫn dắt các đội tuyển quốc gia nam theo hợp đồng 4 năm, từ tháng 12-2019 đến tháng 12-2023.

Trong hơn 3/4 chặng đường đã qua, HLV 53 tuổi ít nhiều tạo dấu ấn nhưng không phải quá ấn tượng - như đồng hương Park Hang-seo tại Việt Nam - để khiến PSSI phải giữ lại bằng mọi giá.

Truyền thông Indonesia nhận định, ông Shin gần như đã chạm ngưỡng và bóng đá Indonesia cần một luồng gió mới. Sở dĩ vấn đề hợp đồng với ông Shin chưa được đả động là để nhà cầm quân này tập trung vào chiến dịch World Cup U20 - giải đấu lịch sử của bóng đá Indonesia.

Tỉ phú Erick Thohir trong ngày nhậm chức Chủ tịch PSSI đã đưa ra nhiều tuyên bố mạnh mẽ về thành tích của bóng đá nước nhà trong nhiệm kỳ của mình. Với tiềm lực tài chính, tỉ phú này sẵn sàng đưa về những HLV tiếng tăm hơn Shin Tae-yong.

U20 Indonesia đã giải tán hôm 1-4. Bảy cầu thủ của đội này được gọi lên U22 chuẩn bị cho SEA Games 32, nơi U22 Indonesia đang được dẫn dắt bởi HLV Indra Sjafri.

Những diễn biến mới đây khiến HLV Shin Tae-yong bỗng dưng trở thành... "người thừa" ở Indonesia. Và truyền thông xứ vạn đảo dự báo nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể đi hết hợp đồng đã ký với PSSI.