Bốn sỹ quan Công an nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 12-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước đối với sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ); và công bố Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định, tặng hoa Trung tá Nguyễn Ngọc Hải làm việc tại trụ sở LHQ và 3 đồng chí sẽ đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định, tặng hoa Trung tá Nguyễn Ngọc Hải làm việc tại trụ sở LHQ và 3 đồng chí sẽ đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu đại diện các cơ quan đơn vị trong nước và quốc tế…

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Minh Thảo - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ đối với Trung tá Nguyễn Ngọc Hải làm việc tại trụ sở LHQ; và thông báo chủ trương của Ban Bí thư về việc triển khai 3 sĩ quan CAND đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan.

Đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ (Văn phòng Thường trực) do Đại tá Đào Xuân Lân làm Chánh Văn phòng.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định về việc thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và tặng hoa các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thường trực
Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định về việc thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và tặng hoa các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thường trực

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Xuân Lân nêu rõ, để thực hiện chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về an ninh quốc phòng trong lĩnh vực GGHB theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động xây dựng và triển khai Đề án CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo.

Sau khi thành lập ngày 15/6/2021, Văn phòng Thường trực đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia hoạt động GGHB LHQ tại trụ sở LQH và tại các phái bộ GGHB. Qua đó, đã phối hợp với LHQ, các đối tác nước ngoài, sự hỗ trợ hiệu quả của Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng) tổ chức cho 23 sĩ quan tham gia đào tạo, huấn luyện, đăng ký ứng tuyển các vị trí GGHB LHQ.

Đến nay, Bộ Công an đã có 8 sĩ quan được LHQ kiểm tra, đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng GGHB. Hiện nay, Văn phòng Thường trực đang phối hợp với các cơ quan liên quan, LHQ làm tốt công tác chuẩn bị cho 4 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc cử lực lượng tham gia GGHB LHQ đã góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao hơn nữa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, lực lượng CAND nói riêng trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả ban đầu đáng khích lệ của lực lượng CAND trong việc triển khai tham gia hoạt động GGHB LHQ thời gian qua.

Thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, tham gia triển khai hiệu quả Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo; các kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Nghị định Chính phủ về hoạt động GGHB LHQ.

Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí sĩ quan CAND lần đầu tiên tham gia lực lượng GGHB LHQ cần tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng GGHB Việt Nam để phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của LHQ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với sự đồng hành tích cực của LHQ và các quốc gia, bạn bè, đối tác quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chắc chắn rằng, lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam nói chung, của lực lượng CAND nói riêng sẽ phát huy những kết quả, thành tích đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ GGHB, đáp ứng yêu cầu của LHQ kỳ vọng của đất nước và Nhân dân, xứng đáng là thành phần của lực lượng mũ nồi xanh LHQ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Thường trực làm tốt công tác tham mưu chiến lược, công tác quản lý Nhà nước về CAND tham gia lực lượng GGHB LHQ; sớm đề xuất lộ trình, quy mô, hình thức Công an tham gia tại trụ sở LHQ, các phái bộ GGHB. Nhanh chóng tổ chức, điều hành công tác chuẩn bị, triển khai lực lượng tham gia lực lượng GGHB theo hình thức đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan khẩn trương tuyển chọn, đào tạo cán bộ đủ năng lực sẵn sàng tham gia thi tuyển các vị trí cảnh sát...

Giao nhiệm vụ cho 4 sĩ quan CAND đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đồng chí được nhận nhiệm vụ hôm nay phát huy cao độ bản chất anh hùng vẻ vang của CAND Việt Nam, sáng tạo, nhạy bén, độc lập, tự chủ, tự cường, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ; có tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết với đồng nghiệp quốc tế, với nhân dân tại địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về con người, trang thiết bị, thúc đẩy hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.