Bốn chiến sỹ Công an hiến máu cấp cứu đối tượng phạm tội ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 30-7 thông tin về hành động kịp thời, nhân văn của 4 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tam Đảo.

Đối tượng phạm tội về ma túy, may mắn được cứu sống, là Lò Văn Dung (SN 1990, quê quán huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 20-7.

Nhận được "nguồn" máu hỗ trợ từ các chiến sỹ Công an, đối tượng Dung đã qua cơn nguy kịch

Nhận được "nguồn" máu hỗ trợ từ các chiến sỹ Công an, đối tượng Dung đã qua cơn nguy kịch

Trong quá trình bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Tam Đảo, Lò Văn Dung kêu đau bụng, mệt mỏi. Công an huyện Tam Đảo đã đưa Lò Văn Dung đến Trung tâm y tế huyện Tam Đảo để khám, điều trị. Kết quả xác định đối tượng này bị xuất huyết tiêu hoá cấp kết hợp với thiếu máu bẩm sinh, nếu không được truyền máu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Được chỉ định chuyển đến bệnh viên Đa khoa tỉnh để truyền máu, sau khi xét nghiệm, bác sỹ xác định Lò Văn Dung thuộc nhóm O nhưng tại kho máu dự phòng của Bệnh viện không còn.

Để kịp thời cứu người, Công an huyện Tam Đảo đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời phát động CBCS trong đơn vị tình nguyện hiến máu.

Ngay sau đó, 4 đồng chí: Đại uý Đào Thị Thu Huyền, Đại uý Trần Văn Quân, Thượng uý Nguyễn Ngọc Duy và Hạ sỹ Kim Nam Châm đã lập tức tình nguyện tham gia hiến máu và nhanh chóng làm các thủ tục truyền máu cứu Lò Văn Dung qua cơn nguy kịch.