Bơm “doping tiền” cho các “chân dài” bóng chuyền trước SEA Games 28

ANTĐ - Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vừa quyết định thưởng 250 triệu đồng cho thành tích hạng 5 ở giải Vô địch châu Á đồng thời tặng 100 triệu đồng động viên đội tuyển nữ trước khi tranh tài tại SEA Games 28.

Tại giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á vừa kết thúc ở Thiên Tân (Trung Quốc), tuyển Việt Nam xuất sắc giành hạng 5 chung cuộc. Đây là thứ hạng cao nhất mà bóng chuyền Việt Nam đạt được tại giải Vô địch châu Á, trước đó chúng ta chỉ xếp hạng 6 (giải năm 2003 và 2013).

Để động viên kịp thời, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quyết định thưởng nóng cho các tuyển thủ nữ. Theo đó, đội tuyển nhận 50 triệu đồng tiền thưởng/trận thắng. Với 5 chiến thắng (1 trước Mông Cổ, 2 lần trước Nhật Bản và Iran), thầy trò HLV Thái Thanh Tùng nhận tổng cộng 250 triệu đồng.

Bơm “doping tiền” cho các “chân dài” bóng chuyền trước SEA Games 28 ảnh 1

Khoản thưởng "nóng" gần nửa tỷ đồng là sự động viên kịp thời cho tuyển bóng chuyền nữ trước hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 28

Theo tiết lộ của lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Liên đoàn đã chuẩn bị sẵn "gói thưởng nóng" 200 triệu đồng trước trận bán kết gặp Đài Loan. Tuy nhiên đáng tiếc các nữ tuyển thủ lại để thua 0-3, đánh mất cơ hội lần đầu vào tốp 4 đội mạnh châu Á. Tuy nhiên, số tiền này sẽ được sử dụng nếu thầy trò HLV Thái Thanh Tùng vô địch SEA Games 28 tới.

Đặc biệt trước khi đội tuyển nữ lên đường dự SEA Games 2015, Liên đoàn đã quyết định thưởng động viên 100 triệu đồng.

Theo kết quả bốc thăm, bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Philippines, Malaysia, trong khi bảng A gồm 3 đội Thái Lan, Singapore và Myanmar. Thầy trò HLV Thái Thanh Tùng sẽ có trận ra quân gặp Malaysia vào 11h00 ngày 10-6. Theo dự đoán, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng. Đối thủ lớn nhất trong hành trình chinh phục chức vô địch của đội là Thái Lan. Tại 7 trận chung kết SEA Games trước, Thái Lan đều đánh bại Việt Nam.