Bồi đắp tính nhân văn, tình đồng chí, nghĩa đồng bào cho thanh niên CAND

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 24-3, Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tham mưu tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên CAND; trao Giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" và tuyên dương Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc năm 2022.

Không ngừng lớn mạnh

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), 67 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2023), hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Quang Huy nhân dịp 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Quang Huy nhân dịp 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dự chương trình có: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; lãnh đạo Ban Thanh niên CAND; 20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2022 và 75 đoàn viên thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu…

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên CAND.

Trình bày diễn văn tại chương trình, Trung tá Đồng Đức Vũ - Trưởng ban Thanh niên CAND nêu rõ: từ Liên chi đoàn Thanh niên lao động Việt Nam Bộ Công an được thành lập vào năm 1956, trải qua 67 năm, Đoàn Thanh niên Bộ Công an nói riêng và tổ chức Đoàn trong CAND không ngừng lớn mạnh với 70 tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện, 2.265 tổ chức Đoàn cấp cơ sở và 4.824 chi đoàn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cấp ủy chỉ huy các cấp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND đã thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa, là người bạn đồng hành với thanh niên Công an trong học tập, công tác, chiến đấu và rèn luyện.

Thông qua các phong trào hành động Cách mạng, các phong trào thi đua, Đoàn đã tập hợp, giáo dục, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm nhận các khâu yếu, việc khó, việc cần sức trẻ; bồi đắp tính nhân văn, tình đồng chí, nghĩa đồng bào cho thanh niên thông qua tổ chức các hoạt động dân vận, hoạt động an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện, hoạt động chung sức cùng cộng đồng.

Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong CAND đã tập trung quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn về mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới, đặc biệt là mục tiêu xây dựng lực lượng CAND theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 và nghị quyết đại hội Đoàn các cấp trong CAND, nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện của thanh niên.

Các phong trào hành động cách mạng mà xuyên suốt là phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp, quản lý căn cước công dân, định danh điện tử; xây dựng các ứng dụng phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Nhiều công trình, phần việc sáng tạo của thanh niên đã phát huy hiệu quả trên thực tế, góp phần chuyển đối số phục vụ công tác Công an, xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số. Cùng với đó, vai trò tiên phong, tinh thần nhiệt huyết của thanh niên tiếp tục được khẳng định thông qua phong trào tăng cường lực lượng cho đơn vị cơ sở, Công an xã, xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tích cực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa bàn biên giới, địa bàn trọng điểm về ANTT…

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Trung ương Đoàn sẽ tuyên dương các thanh niên Công an tiêu biểu, có thành tích xuất sắc và đối thoại trực tiếp với các đoàn viên, thanh niên Công an nhằm nắm tình hình, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Đây cũng là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ Công an nghiên cứu, đề xuất, hiến kế với Đảng ủy Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đoàn viên, thanh niên luôn là trụ cột để hoàn thành những mục tiêu trong tương lai

Trong vòng 3 giờ đồng hồ, Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã trả lời nhiều câu hỏi, vấn đề, băn khoăn của các đoàn viên, thanh niên đại diện cho các đoàn viên, thanh niên CAND trên toàn quốc. Buổi gặp mặt, đối thoại diễn ra trong không khí thân tình, vui tươi, chia sẻ, hào hứng, sôi nổi giữa người đứng đầu Bộ Công an với các đoàn viên, thanh niên CAND.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội thay mặt đoàn viên Công an TP Hà Nội đặt ra, mong đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo, định hướng và giao nhiệm vụ đối với các tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên Công an trong thực hiện Nghị quyết số 12.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đặt câu hỏi với đồng chí Bộ trưởng.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, ông rất ấn tượng khi các đoàn viên, thanh niên CAND quan tâm đến Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nghị quyết rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với CAND. Trách nhiệm chính trị của lực lượng CAND, trong đó có tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên phải quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết quan trọng này.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và các đồng chí chủ trì buổi đối thoại.

Phân tích rõ những tiêu chí “thế nào là chính quy, thế nào là hiện đại” và thực hiện như thế nào để đạt được mục tiêu đó, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Lực lượng CAND đã gương mẫu, đi đầu thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn bộ máy với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Những kết quả này đã góp phần giúp cho lực lượng CAND có đủ điều kiện để tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhấn mạnh những yêu cầu hết sức cấp bách trong 1 năm thực hiện Nghị quyết 12, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý: “Nếu chúng ta không triển khai nhanh chóng những nhiệm vụ mang tính nền tảng, thì nhiều mục tiêu có khả năng không hoàn thành đúng thời hạn”. Bộ trưởng Tô Lâm thông tin, năm 2025 sẽ có 6 lực lượng trong CAND tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đến năm 2030 là toàn lực lượng CAND tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu trên, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Nhiệm vụ và mục tiêu phải hoàn thành, phải đối mới đầu tiên là con người, là đội ngũ cán bộ phải thật sự trong sạch, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng bản lĩnh, tư tưởng, có ý thức chấp hành kỷ luật cao, sáng tạo, có đầy đủ kiến thức sâu, rộng, đa dạng về văn hóa, xã hội, công nghệ…mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này trong giai đoạn và tình hình khu vực, quốc tế đang có những diễn biến hết sức biến động như hiện nay.

“Thời kỳ nào cũng vậy, đoàn viên, thanh niên luôn là trụ cột để hoàn thành những mục tiêu trong tương lai. Phải chuẩn bị kỹ cho đội ngũ cán bộ có lý tưởng, hoài bão. Hiện đại ở đây không phải là phương tiện, kỹ thuật mà quan trọng nhất là yếu tố con người, cán bộ để thực hiện hiệu quả, hoàn thành những mục tiêu này”- Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá.

Đồng chí Bộ trưởng cũng lưu ý các đoàn viên, thanh niên những yếu tố để bản thân tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và chỉ rõ, toàn lực lượng CAND đang tập trung thực hiện Nghị quyết 12. Mỗi đoàn viên, thanh niên CAND phải là người mẫu mực thực hiện nghị quyết này, phải “thấm” đến từng chi bộ, đoàn viên, đảng viên mới có thể thành công.

Đến từ xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Đại úy Lỳ Bá Lử, Trưởng Công an xã nêu câu hỏi về chủ trương, giải pháp trong thực hiện chế độ phụ cấp, đặc biệt là cơ chế bảo vệ lực lượng CAND trong đó có Công an xã, thị trấn.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Lực lượng Công an chính quy về xã mới được triển khai. Cho đến nay, chúng ta đã triển khai gần 60.000 Công an chính quy dưới xã. Dù vậy, lực lượng Công an xã đã phát huy được những thành tích, kết quả rất cao, được người dân, chính quyền các cấp ghi nhận, tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ. Hình ảnh người Công an xã rất đẹp trong lòng nhân dân, đi vào thơ, ca, văn học nghệ thuật…

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định: Lực lượng Công an xã đã hoàn thành nhiều mục tiêu, kết quả quan trọng, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu của người dân ngay từ cơ sở; kịp thời giải quyết không để hình thành những “điểm nóng”; đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả cao. Theo đồng chí Bộ trưởng, mục tiêu và tỷ lệ tội phạm trong những năm qua liên tục giảm sâu, trong đó có sự đóng góp rất to lớn của lực lượng Công an xã.

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời những câu hỏi của các đoàn viên, thanh niên.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông tin, nhiều lãnh đạo tỉnh, thành phố đã bày tỏ niềm vui khi không còn xảy ra tình trạng khiếu kiện trên địa bàn. Đó là kết quả của việc giải quyết tình hình, tin báo tố giác tội phạm… ngay từ dưới cơ sở của Công an xã. Cùng với đó, lực lượng Công an xã đã đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số, phục vụ cải cách thủ tục hành chính, dữ liệu được số hóa, liên thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ nhân dân.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an xã nhất là các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá: Một đơn vị Công an xã hiện đảm nhiệm gần 100 đầu việc mà chỉ có vài đồng chí, hoạt động 24/7, không kể giờ giấc với phương châm “lúc dân cần, khi dân khó, có Công an”. Bên cạnh những quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành về đảm bảo cơ sở vật chất, chế độ, phụ cấp… đối với lực lượng Công xã phục vụ nhiệm vụ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng lực lượng trong đó có Công an xã. Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông tin, 11.000 xã trên cả nước sẽ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và chính quyền các cấp tập trung xây dựng, hoàn thiện, để phục vụ cho lực lượng Công an xã có thêm điều kiện làm việc.

Khẳng định sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng Công an xã, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh những yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng này. Đó là, “Các đồng chí phải tiếp tục trau dồi kiến thức, chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ. Ở vùng đồng bào dân tộc, Công an xã phải học, biết tiếng dân tộc. Ở các xã biên giới, giáp với các nước bạn, Công an xã còn phải biết cả tiếng của nước bạn để có thể phục vụ tốt nhiệm vụ. Bộ Công an đang triển khai mục tiêu Công an xã phải có ít nhất 1 điều tra viên, giải quyết những công việc, nhiệm vụ về điều tra, giải quyết tin báo tố giác tội phạm”- Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý và thông tin về công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng này hiện nay và trong thời gian tới...

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trả lời các câu hỏi của đoàn viên, thanh niên.

Tại buổi đối thoại, Thiếu tá Ngô Minh Tú, Bí thư Đoàn Cục Quản lý Xuất nhập cảnh gửi đến Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy về các biện pháp nâng cao chất lượng các ý tưởng, công trình sáng tạo có giá trị thực tiễn.

Thiếu tá Ngô Minh Tú, Bí thư Đoàn Cục Quản lý xuất nhập cảnh đặt câu hỏi với đồng chí Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.

Đặt câu hỏi và trả lời “Thế nào là sáng tạo?”, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định: Sáng tạo không phân biệt lớn hay nhỏ mà phải xác định nó có mới, hiệu quả, ý nghĩa hay không. Nhiều ý tưởng nhỏ đối với đơn vị này nhưng lại có thể chia sẻ, áp dụng hiệu quả vào những đơn vị chưa thực hiện. Để tránh tình trạng “ý tưởng sáng tạo” thiếu tính thực tiễn, đồng chí Bùi Quang Huy yêu cầu các đoàn viên, thanh niên phải nâng cao nhận thức, tránh tình trạng làm việc cho có, đưa ra những ý tưởng cho xong. Phải có kế hoạch thực hiện cụ thể, khoa học, động viên, khuyến khích các đoàn viên, thanh niên thực hiện. Quan điểm đó là, không chỉ xem những công trình lớn mới là sáng tạo, mà là những thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa, tác động lan tỏa cao.

Đồng chí Bùi Quang Huy cũng thông tin những biện pháp đang được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng, triển khai những “bộ lọc” đó là, hoàn thiện cổng thông tin ngân hàng sáng tạo, kênh thu nhận những ý tưởng sáng tạo một cách chính xác, hiệu quả nhất. Bày tỏ niềm vui, ấn tượng khi đến thăm Trung tâm dữ liệu của Bộ Công an, đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định: Phải áp dụng chuyển đổi số mới có những đánh giá chính xác, hiệu quả...