Bóc gỡ thêm 1 "mắt xích" trong đường dây vận chuyển 20kg thuốc phiện và 3.000 viên ma túy tổng hợp

ANTD.VN - Điều tra mở rộng chuyên án khám phá đường dây đường dây vận chuyển 20kg thuốc phiện và 3.000 viên ma túy tổng hợp, lực lượng Công an bắt giữ thêm “mắt xích” Tráng A Lểnh (22 tuổi), trú tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

CQĐT CAH Mai Sơn, tỉnh Sơn La, ngày 31-12 xác nhận, đơn vị phối hợp với CAH Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, bắt giữ 1 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển 20kg thuốc phiện và 3.000 viên ma túy tổng hợp. Đó là Tráng A Lểnh (22 tuổi), trú tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Từ trái sang: các đối tượng Dình, Chính, Lểnh

Theo CQĐT, Lểnh là “mắt xích” quan trọng trong chuyên án mua bán trái phép chất ma túy trên tuyến Quốc lộ 4G mà các lực lượng chức năng Công an Sơn La đã phá thành công vào ngày 16-12-2017, bắt giữ 2 đối tượng Tráng A Dình (37 tuổi) và Sồng A Chính (28 tuổi), cùng trú tại huyện Trạm Tấu.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Trước đó, khoảng 3h30 sáng 16-12, trên tuyến Quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, tổ công tác CAH Mai Sơn phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phục kích, chặn giữ 2 đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Vừa trông thấy lực lượng Công an, các đối tượng đã manh động tăng tốc, lao thẳng xe máy rồi rú ga bỏ chạy. Quá trình bị truy đuổi, 2 đối tượng tháo mũ bảo hiểm ném lại phía sau. Ngay cả chiếc ba lô chứa ma túy và nhiều vật dụng khác cũng bị chúng sử dụng, ném về phía lực lượng Công an nhằm thoát thân.

Khi khuất được tầm nhìn, các đối tượng đã giấu xe máy vào bụi rậm rồi trốn vào rừng. Sau hơn 9h truy tìm, lực lượng Công an đã bắt giữ cả 2 đối tượng, là Tráng A Dình và Sồng A Chính.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 20 kg thuốc phiện, 3.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, mục đích bán kiếm lời. Vụ án đang được điều tra mở rộng.