Công an quận Hà Đông (Hà Nội):

Bóc gỡ ‘mầm độc’ ma túy trong các khu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2022, Ban chỉ huy CAQ Hà Đông xác định rõ một trong những mục tiêu hết sức quan trọng với đội nghiệp vụ và Công an 17 phường, là tập trung rà soát, xóa bằng được điểm phức tạp về ma túy.

Cụ thể hóa chỉ đạo của CAQ, từ đầu đợt cao điểm (ngày 15-12-2021) đến nay, CQĐT CAQ Hà Đông đã bắt, khởi tố 38 vụ - 42 đối tượng phạm các tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan.

Từ trái sang: các đối tượng Thục, Hương, Tuấn

Từ trái sang: các đối tượng Thục, Hương, Tuấn

Chia sẻ với PV ANTĐ, chỉ huy CAQ Hà Đông nêu rõ, lực lượng CAQ quán triệt nhận thức và hành động: phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình; xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với phòng nghiệp vụ CATP, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; cũng như hình thành thế trận phòng, chống tệ nạn, tội phạm ma túy ở đồng bộ 17 phường trên địa bàn. Yêu cầu đặt ra là không để tồn tại hoạt động phức tạp của đối tượng, điểm, tụ điểm về ma túy. Và đảm bảo tốt yêu cầu đó, trước hết là trách nhiệm của chỉ huy các phường, đội nghiệp vụ.

Gần 40 vụ với hơn 40 đối tượng phạm tội về ma túy bị phát hiện, xử lý là con số khả quan, tương ứng với từng ấy mối nguy cho xã hội bị ngăn chặn kịp thời, bởi thực tế, “ma túy là nguồn của nhiều loại tội phạm”. Ghi nhận tích cực hơn ở địa bàn quận Hà Đông, là trong số này, nhiều điểm, đối tượng hoạt động ma túy phức tạp đã bị triệt phá.

Một phần tang vật ban chuyên án thu giữ tại nhà đối tượng Thục

Một phần tang vật ban chuyên án thu giữ tại nhà đối tượng Thục

Điển hình trong đó là Lê Văn Thục (SN 1966, trú tại tổ 7 phường Kiến Hưng). Có 2 tiền án, đối tượng được xác định là “lưu manh già” này mắc bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo. Tuy nhiên, trái với bề ngoài yếu ớt, Thục đã biến căn phòng trên tầng 2 nơi gã ở thành điểm mua bán ma túy phức tạp. Hoạt động tội phạm của Lê Văn Thục bị lực lượng nghiệp vụ CATP và CAQ Hà Đông phát giác một thời gian, nhưng đối tượng nghiện ma túy nặng này luôn biết cách “né” để tránh tra tay vào khóa số 8!

Thục chỉ giao dịch với khách quen, hoặc ít nhất cũng có sự đảm bảo của đối tượng nghiện thân giới thiệu. Khách đến sẽ được Thục hướng dẫn lên tầng 2, rồi lập tức đóng cửa. Trước khi khách rời đi, Thục dặn phải giấu ma túy vào…miệng, để nếu bị động, sẽ nuốt phi tang.

Trong thời điểm này, “ông trùm” sẽ nằm quan sát từ tầng 2. Nếu biết bị lộ, cơ thể gầy ốm như xác ve ấy sẵn sàng nhảy qua cửa sổ, tìm lối thoát qua nóc nhà hàng xóm.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. 7h15 sáng 3-1-2022, thời điểm theo quy luật, điểm ma túy của “ông trùm” Lê Văn Thục đón khách. Ngay khi 1 đối tượng nghi vấn xuất hiện, lẻn vào trong nhà và cánh cửa chưa kịp đóng, các trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với CAP Kiến Hưng đã ập vào.

Lê Văn Tuấn (SN 1988, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội; có 1 tiền án, đang cai nghiện tự nguyện) – danh tính “vị khách” đến nhà Thục – bị bắt quả tang vừa mua ma túy heroin của Thục. Cùng lúc này, tay chủ nhà đã kịp nhảy qua cửa sổ, đang đình chuyền sang nóc nhà hàng xóm tìm lối trốn, nhưng không kịp. Ngoài hàng trăm chiếc kim tiêm, ban chuyên án thu giữ của Lê Văn Thục một lượng ma túy, 1 chiếc cân điện tử và 1 chiếc kéo dính heroin.

Ngày cuối của “ông trùm” đã điểm!

Thông tin với PV ANTĐ, chỉ huy đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hà Đông cho biết, quá trình củng cố hồ sơ đối với Lê Văn Thục, CQĐT CAQ cũng đã bắt giữ thành công đầu nậu chuyên bán ma túy lưu động khác, là Hoàng Thị Lan Hương (SN 1972, HKTT phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).

Trái với “trùm” Thục, Hương bán ma túy lưu động ở Hà Đông và một số địa bàn giáp ranh. Người đàn này liên tục thay đổi chỗ ở trọ, dùng tên giả để giao dịch ma túy. Mỗi khi nhận được “đơn hàng”, Hương thường thuê người mang ma túy đến, để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Tuy nhiên, trong buổi chiều ngoại lệ 5-1-2022, khi mang theo hơn 13 gam ma túy tổng hợp đến khu vực đầu ngõ 26 đường Phan Đình Giót, thuộc phường La Khê, đối tượng Hương đã bị lực lượng CAQ Hà Đông tóm gọn…