Xuất hiện thông tin hiếm hoi về vụ điều tra Chu Vĩnh Khang

Xuất hiện thông tin hiếm hoi về vụ điều tra Chu Vĩnh Khang

ANTĐ - Kể từ khi Trung Quốc công bố điều tra Chu Vĩnh Khang – vị cựu quan chức cao cấp nhất gần đây bị cáo buộc tham nhũng – thì những thông tin xoay quanh vụ việc này trở nên ngày càng khan hiếm. Trong một động thái hiếm hoi, Trung Quốc vừa hé lộ thông tin mới về vụ điều tra đáng quan tâm này.
Bổ sung 10 điều vào Dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Bổ sung 10 điều vào Dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi)

ANTĐ - Ngày 15-9 tại TP.HCM, Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 17 để thẩm tra một số báo cáo, dự án luật nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII và phiên họp tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ủy ban Pháp luật đã dành cả ngày để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự. 
Tổng thống Nga dọa rút khỏi Tòa án nhân quyền châu Âu

Tổng thống Nga dọa rút khỏi Tòa án nhân quyền châu Âu

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) ngày 14-8 đã cáo buộc Tòa án nhân quyền châu Âu (ECHR) chính trị hóa nhiều bản án, đồng thời tuyên bố về mặt lý thuyết, Matxcơva có thể từ bỏ thẩm quyền của mình trong tòa án này.
Tổng thống Poroshenko: Ukraine sẽ không “bán” Crimea

Tổng thống Poroshenko: Ukraine sẽ không “bán” Crimea

ANTĐ -Ngày 1-8, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ukraine, Tổng thống Ukraina, Petro Poroshenko tuyên bố, Ukraine sẽ không bao giờ “bán” Crimea và sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích quốc gia. 
Trao đổi kinh nghiệm đấu tranh, phòng chống tội phạm

Trao đổi kinh nghiệm đấu tranh, phòng chống tội phạm

ANTĐ - Đoàn công tác Bộ Tư pháp và Văn phòng Ủy ban các tỉnh thuộc Cộng hòa nhân dân Mông Cổ do ông Ganbaatar - Cục trưởng Cục Điều hành thực hiện chính sách Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhằm tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm, công tác đấu tranh với các loại tội phạm.
Nơm nớp lo nhà sập

Nơm nớp lo nhà sập

ANTĐ - Được đưa vào sử dụng từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, đến nay, khu tập thể Bộ Tư pháp (ở ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình) đã bị nghiêng lún đến nửa mét. Sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của khu nhà này khiến hàng trăm người dân nơm nớp lo âu…

Có “cài đặt” “lợi ích nhóm” trong văn bản pháp luật?

Có “cài đặt” “lợi ích nhóm” trong văn bản pháp luật?

ANTĐ - “Hệ thống pháp luật của ta hiện nay phức tạp nhất thế giới và rất khó tuân thủ, chi phí tuân thủ cũng rất lớn, với rất nhiều chủ thể có thể ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm cả chủ tịch xã!”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã phát biểu như vậy tại phiên chất vấn tại Quốc hội chiều 11-6. 
Phát hiện 3 tòa nhà nguy hiểm cấp D

Phát hiện 3 tòa nhà nguy hiểm cấp D

ANTĐ - Ngày 5-6,  Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã kiểm định xong chất lượng 85 chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn. 
Triệt phá mạng lưới tin tặc toàn cầu

Triệt phá mạng lưới tin tặc toàn cầu

ANTĐ - Nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc đối tượng Evgeniy Bogachev, 30 tuổi, người Nga cầm đầu đường dây tin tặc chuyên sử dụng các mã độc để xâm nhập vào hàng trăm nghìn máy tính trên toàn cầu và đánh cắp hơn 100 triệu USD từ các tài khoản của khách hàng và doanh nghiệp. 
Di dời 3 Bộ khỏi khu Ba Đình

Di dời 3 Bộ khỏi khu Ba Đình

ANTĐ - Ngày 22-5, UBND TP Hà Nội và Bộ Xây dựng đã công bố và bàn giao đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000. 
Khu đất Bộ Tư pháp sẽ thành tổ hợp khách sạn

Khu đất Bộ Tư pháp sẽ thành tổ hợp khách sạn

ANTĐ - Sáng nay, 22-5, UBND TP Hà Nội và Bộ Xây dựng đã công bố Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, TP Hà Nội, tỷ lệ 1/2.000. Theo đó, sẽ di dời 3 Bộ và một số khu dân cư khỏi khu vực đặc biệt quan trọng này.
Hà Nội triển khai thi hành Hiến pháp 2013

Hà Nội triển khai thi hành Hiến pháp 2013

ANTĐ - Ngày 14-5, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013) nhằm quán triệt sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của hai Văn phòng.