Khu đất Bộ Tư pháp sẽ thành tổ hợp khách sạn

Khu đất Bộ Tư pháp sẽ thành tổ hợp khách sạn

ANTĐ - Sáng nay, 22-5, UBND TP Hà Nội và Bộ Xây dựng đã công bố Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, TP Hà Nội, tỷ lệ 1/2.000. Theo đó, sẽ di dời 3 Bộ và một số khu dân cư khỏi khu vực đặc biệt quan trọng này.
Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Tư lệnh CSCĐ

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Tư lệnh CSCĐ

ANTĐ - Đúng vào dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-5, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Bộ Công an đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Trung tướng Nguyễn Văn Vượng – Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh CSCĐ. Đến dự buổi lễ có Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Trung Quốc giảm số lượng tàu tại khu vực giàn khoan trái phép

Trung Quốc giảm số lượng tàu tại khu vực giàn khoan trái phép

ANTĐ - Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, ngày 19-5, Việt Nam vẫn duy trì lực lượng tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Các tàu chấp pháp của nước ta thường xuyên bám sát, hỗ trợ các tàu cá và ngư dân của ta đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động tại ngư trường truyền thống quanh khu vực giàn khoan Hải Dương  981.
Những điều ít biết về Đội tiêu binh thượng cờ Lăng Bác

Những điều ít biết về Đội tiêu binh thượng cờ Lăng Bác

ANTĐ - Mỗi buổi sáng, lúc 6h vào mùa nóng hoặc 6h30 vào mùa lạnh, 34 chiến sỹ trong Đội Tiêu binh danh dự của Đoàn 275 trực thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng với lễ phục chỉnh tề, tiến ra Quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ chào cờ. Dõi theo bước chân các anh là đông đảo người dân, khi lá cờ được kéo lên, tất cả đều ngừng mọi hoạt động, kính cẩn làm lễ chào cờ. 

Tàu Trung Quốc tiếp tục khiêu khích thô bạo

Tàu Trung Quốc tiếp tục khiêu khích thô bạo

ANTĐ - Ngày 12-5, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng), các tàu Hải cảnh, Hải giám, tàu quân sự, máy bay bảo vệ giàn khoan Haiyang Shiyou 981 của Trung Quốc tiếp tục triển khai các hoạt động ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tại khu vực xung quanh giàn khoan hạ đặt trái phép này. Tính đến 17h ngày 12-5, tình hình có một số diễn biến mới như sau:
Cảnh sát biển: Lực lượng chủ chốt trong thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển: Lực lượng chủ chốt trong thực thi pháp luật trên biển

ANTĐ - Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn biển, đảo của Tổ quốc, trên cơ sở “Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”, ngày 31-8-1998, Bộ Tư lệnh Hải quân công bố thành lập Cục Cảnh sát biển. Đến ngày 27-8-2013, Thủ tướng Chính phủ Ban hành Nghị định 96/2013/NĐ-CP  trong đó đổi tên Cục Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
Philippines cử 2 tàu chiến diễn tập đổ bộ trên biển Đông với Mỹ

Philippines cử 2 tàu chiến diễn tập đổ bộ trên biển Đông với Mỹ

ANTĐ - Ngày 9-5, lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ và Philippines đã tiến hành các cuộc diễn tập đột kích giả định từ 2 chiếc tàu chiến của Philippines vào một bờ biển trên biển Đông, trong khuôn khổ cuộc diễn tập Balikatan “vai kề vai” lần thứ 30 giữa hai nước.
Philippines bắt 11 ngư dân Trung Quốc

Philippines bắt 11 ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 7-5, hãng thông tấn Anh “Reuters” cho biết, các cơ quan chức năng Philippines đã công bố việc bắt giữ một tàu cá và 11 ngư dân Trung Quốc.