Bộ trưởng VH-TT&DL thân thiện tại Lễ xuất quân đoàn Việt Nam dự Olympic 2016

ANTĐ - Có mặt tại hội trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện tiến tới vị trí của các đội tuyển bắt tay từng cán bộ, VĐV đoàn Việt Nam dự Olympic. Trước khi ra về, người đứng đầu Bộ VH-TT&DL còn trò chuyện hồi lâu với chuyên gia người Nga, Koryazhkin Sergey - HLV trưởng đội tuyển Kiếm.

Tối 20-7 tại khách sạn Melia, Hà Nội đã diễn ra Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2016. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, cùng lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam, các HLV, VĐV Đoàn thể thao Việt Nam.

Có mặt tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện gây ấn tượng bởi hình ảnh gần gũi, thân thiện khi đi tới từng vị trí của các thành viên đoàn, bắt tay động viên từng người. Trước khi ra về, người đứng đầu Bộ VH-TT&DL còn hồ hởi trò chuyện hồi lâu với chuyên gia người Nga, Koryazhkin Sergey - HLV trưởng đội tuyển Kiếm.

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trò chuyện cởi mở với chuyên gia người Nga, Koryazhkin Sergey của đội tuyển Kiếm

Bộ trưởng VH-TT&DL thân thiện tại Lễ xuất quân đoàn Việt Nam dự Olympic 2016 ảnh 2

...và bắt tay động viên từng VĐV trước giờ lên đường dự giải

Theo người đứng đầu Bộ VH-TT&DL thì các chuyên gia ngoại góp phần không nhỏ vào thành tích của thể thao Việt Nam, đa số họ đều chấp nhận hy sinh sống xa gia đình trong thời gian dài, dồn tâm huyết để đào tạo cho Việt Nam những VĐV ưu tú. "Cho tôi được gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia ngoại quốc vì đóng góp của họ cho thể thao Việt Nam thời gian qua", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói tại Lễ xuất quân.

Trong bài phát biểu ngắn gọn của mình tại lễ xuất quân, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên đoàn đồng thời nhắn nhủ từng cán bộ, HLV, VĐV Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic cần nhận thức rõ trách nhiệm to lớn trước Tổ quốc và người hâm mộ cả nước, thi đấu trung thực, cao thượng, vượt qua bản thân mình để giành thành tích cao nhất.

Trao lá cờ Tổ quốc cho ông Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2016, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc đoàn lên đường thượng lộ bình an và gặp nhiều may mắn.

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trao lá cờ Tổ quốc cho Trưởng đoàn Trần Đức Phấn và chúc các thành viên đoàn lên đường gặp nhiều may mắn

Trước đó, thay mặt Đoàn thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã báo cáo sơ lược về quá trình chuẩn bị và mục tiêu của đoàn tại Olympic 2016. Theo đó đoàn sẽ gồm 50 thành viên, 23 VĐV đến từ 10 môn thể thao, nỗ lực phấn đấu để đoạt huy chương tại Thế vận hội.

Theo lịch, cánh quân đầu tiên của đoàn sẽ lên đường sang Brazil ngày 25-7. Olympic 2016 chính thức khai mạc vào ngày 5-8 và kết thúc 21-8.

Đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic là các nhà tài trợ: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Tổng công ty CP Thể thao Động lực, Công ty TNHH Synopex Việt Nam, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt - Nhật, Hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Galle Watch, với các quà tặng thiết thực nhằm động viên, khích lệ các VĐV trước giờ lên đường.