Nhật Bản:

Bộ trưởng Tư pháp từ chức vì dính líu “xã hội đen”

ANTĐ - Ngày 23-10, Chính phủ Nhật Bản chính thức thông báo Bộ trưởng Tư pháp nước này, ông Keishu Tanaka đã từ chức do những vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Quyết định từ chức của ông Tanaka được đưa ra một ngày sau khi ông xuất viện. Ông Tanaka phải điều trị trong 4 ngày vì đau ngực và huyết áp cao.

         Ông Keishu Tanaka

Trước đó, ông Tanaka đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức sau khi bị truyền thông Nhật Bản tố cáo dính líu đến một vụ bê bối quỹ chính trị và có quan hệ với băng nhóm tội phạm có tổ chức. Ông Tanaka hôm 12-10 cũng đã thừa nhận từng làm chủ hôn cho một thành viên cấp cao của băng nhóm tội phạm (yakuza) và tham gia bữa tiệc do ông chủ của một yakuza tổ chức vào khoảng 30 năm trước. Tuy nhiên ông cũng khẳng định thời điểm đó ông không biết những người này là yakuza.

Ông Tanaka, 74 tuổi, đã trở thành Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản trong đợt cải tổ nội các hôm 1-10. Ông là bộ trưởng thứ hai từ chức kể từ khi Thủ tướng Noda nhậm chức tháng 9-2011, sau Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yoshio Hachiro. Đây được xem một đòn giáng mạnh khác vào chính quyền của Thủ tướng Yoshihiko Noda, vốn dĩ đang phải đối mặt với không ít những khó khăn hiện nay. Hiện phe đối lập do Đảng Dân chủ Tự do đứng đầu tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm Thủ tướng Noda vì đã bổ nhiệm ông Tanaka.