Trung Quốc tự bắn mình khi bỏ qua phán quyết về Biển Đông

Trung Quốc tự bắn mình khi bỏ qua phán quyết về Biển Đông

ANTD.VN - Trang Tin tức quốc phòng Ấn Độ vừa đăng bài viết của tác giả Udit Dobhal - nhà nghiên cứu quốc phòng cho rằng, Trung Quốc tự bắn vào chân mình khi bỏ qua phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) về vụ kiện ở Biển Đông. 
Bỏ phiếu kín ứng viên Tổng thư ký Liên Hợp quốc

Bỏ phiếu kín ứng viên Tổng thư ký Liên Hợp quốc

ANTD.VN - Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres tiếp tục dẫn đầu cuộc đua với 11 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu không tín nhiệm và 2 không có ý kiến khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên ngày 5-8 bỏ phiếu kín lần hai lấy tín nhiệm đối với 11 trên tổng số 12 ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp quốc nhiệm kỳ tới. 
Thổ Nhĩ Kì dọa để EU ngập trong người tị nạn

Thổ Nhĩ Kì dọa để EU ngập trong người tị nạn

ANTĐ -Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayipp Erdogan cho biết, Ankara sẽ không tôn trọng thỏa thuận về người tị nạn đã thống nhất với EU vào tháng 3 nếu châu Âu không trao quy chế miễn visa cho người Thổ Nhĩ Kì.
Ấn Độ cứu đói cho 10.000 công nhân ở Arập Xêút

Ấn Độ cứu đói cho 10.000 công nhân ở Arập Xêút

ANTĐ - Sau khi nhận được thông tin hơn 10.000 công nhân Ấn Độ ở Arập Xêút đang trong tình trạng đói kém vì bị mất việc, chính phủ nước này đã gửi 16 tấn thực phẩm để trợ giúp công dân của mình. 
Thổ Nhĩ Kỳ tố CIA, FBI huấn luyện lực lượng đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ tố CIA, FBI huấn luyện lực lượng đảo chính

ANTĐ -Một văn phòng công tố ở Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã huấn luyện cho các thành viên của phong trào Gulen, vốn bị phía Ankara coi là chủ mưu gây ra vụ đảo chính hôm 15-7-2016.
Mỹ khuyến khích Trung Quốc và Philippines đàm phán về Biển Đông

Mỹ khuyến khích Trung Quốc và Philippines đàm phán về Biển Đông

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 26-7 cho biết, ông ủng hộ việc nối lại đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines về vấn đề Biển Đông, sau khi tòa Trọng tài Thường trực (PCA) bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh về “đường lưỡi bò” đầu tháng này.
NATO có thể triển khai tới 10.000 quân đến Ba Lan

NATO có thể triển khai tới 10.000 quân đến Ba Lan

ANTĐ - Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski vừa tiết lộ rằng, sẽ có tới 10.000 quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ được triển khai ở nước này, như một phần trong kế hoạch tăng cường sự hiện diện của khối này ở sườn đông.
Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Pháp

Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Pháp

ANTĐ - Được tin vụ tấn công khủng bố tối 14-7 tại thành phố Nice (Pháp) đã khiến hàng chục người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm qua 15-7 đã gửi Điện chia buồn tới Tổng thống nước Cộng hòa Pháp Francois Hollande. 
"Thủ tướng hụt" của Anh được chỉ định làm… ngoại trưởng

"Thủ tướng hụt" của Anh được chỉ định làm… ngoại trưởng

ANTĐ - Cựu thị trưởng London Boris Johnson – người trước đó được tin chắc là sẽ giành ghế thủ tướng Anh – từng bất ngờ từ bỏ cuộc đua này. Và nay, như một sự “trả ơn” cho quyết định đó, tân Thủ tướng Anh Theresa May đã chỉ định ông Johnson vào vị trí bộ trưởng ngoại giao.
Nhật Bản: Phán quyết của PCA về Biển Đông có tính ràng buộc pháp lý

Nhật Bản: Phán quyết của PCA về Biển Đông có tính ràng buộc pháp lý

ANTĐ - Ngày 12-7, sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay, Hà Lan ra phán quyết về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida ra tuyên bố cho rằng phán quyết của PCA là phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc pháp lý, theo đó các bên liên quan phải tuân thủ phán quyết này.