Bộ trưởng Giáo dục: Tăng lương cho giáo viên mầm non, tiểu học là yêu cầu cấp bách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng với các giải pháp về tuyển mới để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cũng đề xuất cấp bách tăng lương…
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trả lời trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trả lời trước Quốc hội

Tham gia phát biểu làm rõ một số nội dung ĐBQH quan tâm tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều 4-11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, từ nay đến 2026, cả nước thiếu tổng số 107.000 giáo viên, trong khi chỉ tiêu được duyệt là 65.000 chỉ tiêu.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên kể trên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, một trong những giải pháp cần thực hiện là tiếp tục tuyển giáo viên theo chỉ tiêu cũ, vừa khẩn trương tuyển theo chỉ tiêu mới.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đã đề xuất, tạm tuyển đối tượng giáo viên đạt được tiêu chuẩn cũ nhưng chưa đạt tiêu chuẩn mới. Đồng thời đề ra lộ trình bồi dưỡng, nâng chuẩn cho các đối tượng này để đạt được tiêu chuẩn mới vào năm 2030.

Ông Nguyễn Kim Sơn dẫn chứng, thực tế hiện nay, một số địa phương còn lượng chỉ tiêu cũ chưa tuyển, chẳng hạn như Đắk Lắk nói thiếu giáo viên nhưng tỉnh vẫn còn 2.358 chỉ tiêu biên chế năm cũ và năm 2022 còn vài trăm chỉ tiêu mới. Do đó, cần khẩn trương tuyển đủ số cũ và mới.

Tiếp tục trả lời câu hỏi về việc hàng chục nghìn giáo viên nghỉ việc, chuyển việc gần 2 năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đang tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp để giảm số lượng giáo viên nghỉ việc, chuyển việc.

Trong đó, ngoài việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, vấn đề tăng lương, tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non, tiểu học cần được thực hiện cấp bách.

Mặt khác, cần cải thiện môi trường làm việc, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên. Bộ trưởng cũng cho rằng, cần nâng cao năng lực đào tạo của các trường Đại học Sư phạm…