![]() |
ĐBQH Trần Văn Lâm phát biểu |
Chiều 29-9, Hội nghị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách lần thứ 8 đã diễn ra, thảo luận về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
Quan tâm đến các dự án luật về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) cho rằng, một điểm mới quan trọng của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là đã bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), thay bằng xác nhận hoàn thành chương trình học của hiệu trưởng.
Cụ thể, dự thảo luật quy định: "Học sinh học hết chương trình tiểu học, chương trình THCS, đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thì được hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học, chương trình THCS.
Học sinh hoàn thành chương trình Trung học phổ thông (THPT) đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp THPT...".
Theo đại biểu Lâm, hiện còn hai luồng ý kiến trái chiều về việc thi hay không thi tốt nghiệp THPT nên cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan thẩm tra cần phân tích, đánh giá làm rõ những ưu - nhược của từng phương án, để đại biểu có căn cứ quyết định.
Ngoài ra, các đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên), Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn Quảng Ninh)… bày tỏ tán thành với quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc; Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; đề nghị quy định rõ lộ trình miễn phí sách giáo khoa (nếu có) và nguồn ngân sách thực hiện...
![]() |
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu |
Giải trình làm rõ thêm ý kiến của đại biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc xây dựng và sửa các Luật lần này theo tinh thần chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, không quy định chi tiết những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ.
Tuy nhiên cơ quan soạn thảo sẽ cân nhắc nêu thêm một số điểm mang tính nguyên tắc ở trong một số nội dung quan trọng. Điều này nhằm làm căn cứ chuẩn bị cho các Nghị định và các văn bản quy định khác. Dự kiến sẽ có một Nghị định riêng quy định về quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.
Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, đa số ý kiến ủng hộ việc bỏ thi và cấp bằng tốt nghiệp THCS; chỉ duy trì kỳ thi THPT.
Theo Bộ trưởng, kỳ thi THPT, ngoài việc để kiểm tra xem người học có đạt chuẩn tốt nghiệp hay không, thì đây còn là căn cứ để đánh giá khách quan học sinh đã đạt chuẩn đó như thế nào, ở từng nhóm học sinh, ở các vùng miền...
Bộ trưởng GD&ĐT nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT còn là căn cứ để giúp các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng xét tuyển đầu vào, đồng thời là căn cứ để xây dựng chính sách cho cả hệ thống giáo dục phổ thông.