Phòng CSGT đường bộ - đường sắt - CATP Hà Nội khánh thành trụ sở mới

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt - CATP Hà Nội khánh thành trụ sở mới

ANTĐ - Ngày 31 - 5, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình trụ sở  làm việc phòng CSGT đường bộ, đường sắt. Tới dự có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.
Hơn 230.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng hàng không

Hơn 230.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng hàng không

ANTĐ - Theo Đề án “Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” vừa được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phê duyệt, ước tính nhu cầu vốn trong lĩnh vực này lên tới 230.215 tỷ đồng, giai đoạn 2015 -2020. 

Năm 2020: Sẽ có 2.500km đường cao tốc

Năm 2020: Sẽ có 2.500km đường cao tốc

ANTĐ - Theo đề án xây dựng mạng lưới đường cao tốc của Bộ GTVT, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 2.500km đường cao tốc, trong đó ưu tiên kết nối cao tốc Bắc Nam, khu vực Tây Nguyên và tuyến hành lang ven biển phía Nam. 

Ký kết phối hợp hưởng ứng năm ATGT Việt Nam 2015

Ký kết phối hợp hưởng ứng năm ATGT Việt Nam 2015

ANTĐ - Ngày 4-2, tại Hà Nội, Uỷ ban ATGTQG và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hưởng ứng năm ATGT Việt Nam 2015. Tham dự buổi lễ có ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGTQG.

Thanh tra đột xuất tại Tổng cục Đường bộ

Thanh tra đột xuất tại Tổng cục Đường bộ

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa quyết định thanh tra đột xuất công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. 

Bộ GTVT lần đầu lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Bộ GTVT lần đầu lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

ANTĐ - Bộ GTVT vừa tổ chức lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với lãnh đạo Bộ GTVT gồm Bộ trưởng Bộ GTVT và 5 Thứ trưởng. Đây là lần đầu tiên, Bộ GTVT tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các lãnh đạo Bộ.

Yêu cầu kiểm tra kinh doanh vận tải sử dụng Uber

Yêu cầu kiểm tra kinh doanh vận tải sử dụng Uber

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội và TP.HCM kiểm tra, thanh tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải, các phương tiện, lái xe cung cấp dịch vụ vận tải sử dụng phần mềm Uber.

Yêu cầu giảm cước vận tải

Yêu cầu giảm cước vận tải

ANTĐ - Ngày 23-12, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có Công điện gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị kiểm tra kê khai, niêm yết giá cước, giảm giá cước vận tải phù hợp giá nhiên liệu giảm.

Lập Tổ điều tra sự cố mất điện không lưu sân bay

Lập Tổ điều tra sự cố mất điện không lưu sân bay

ANTĐ - Liên quan đến sự cố sập nguồn điện không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu thành lập Tổ điều tra do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam làm tổ trưởng cùng các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện. 

Thấu hiểu lòng dân ngay

Thấu hiểu lòng dân ngay

ANTĐ - Hiếm thấy câu hỏi nào được xã hội tranh cãi nảy lửa như câu hỏi dành cho Bộ trưởng GTVT, khi chất vấn ông nên ngồi ở văn phòng thông qua cấp phó cùng bộ máy đốc thúc công việc, hay cần phải “ra đường” cầm tay chỉ việc, thậm chí “trảm tướng” ngay tại hiện trường?
Mỗi ngày có 25 người chết vì TNGT

Mỗi ngày có 25 người chết vì TNGT

ANTĐ - Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, 9 tháng đầu năm 2014, toàn quốc đã xảy ra hơn 18.600 vụ TNGT, làm chết 6.758 người, bị thương 17.835 người. 
25 người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày

25 người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày

ANTĐ - Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, 9 tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 18.600 vụ TNGT, làm chết 6.758 người, bị thương 17.835 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm hơn 14% về số vụ, giảm 4% số người chết và 18,1% số người bị thương
Dự án hợp lòng dân

Dự án hợp lòng dân

ANTĐ - Lâu nay, tắc giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ các dự án hạ tầng giao thông đã trở thành “căn bệnh” nan y. Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đặt tốc độ kỷ lục về giải phóng mặt bằng và sẽ về đích sớm trước một năm đã trở thành điểm sáng có sức lan tỏa. Phó Thủ tướng Chính phủ nhận định: “Sự ủng hộ của nhân dân thật đáng trân trọng, nhờ đó chúng ta hoàn thành một dự án lớn với thời gian nhanh kỷ lục”. Từ thực tiễn này, có thể rút ra những bài học gì?
Nên và cần đổi tên 2 cầu lớn ở Hà Nội?

Nên và cần đổi tên 2 cầu lớn ở Hà Nội?

ANTĐ -Ngày 25-8 vừa rồi, vị Đại sứ Nhật bản đề xuất với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, đổi tên cầu Nhật Tân (Hà Nội) thành cầu Hữu nghị Việt-Nhật. 
Đường sắt đô thị: Chậm tiến độ và đội vốn 60-170%

Đường sắt đô thị: Chậm tiến độ và đội vốn 60-170%

ANTĐ - Tất cả các dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) đang triển khai tại Hà Nội và TP.HCM đều chậm tiến độ từ 3-5 năm và đội vốn khủng, từ 60-170%. Nguyên nhân hàng đầu dẫn điến tình trạng này là do khâu xây dựng dự án ban đầu quá sơ sài.