Ấn Độ: 22 học sinh tử vong vì bữa ăn miễn phí

Ấn Độ: 22 học sinh tử vong vì bữa ăn miễn phí

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục bang Bihar (Ấn Độ) cho biết ngày 17-7 đã có ít nhất 22 học sinh dưới 10 tuổi tử vong vì ngộ độc thực phẩm trong bữa ăn tập thể tại trường học và khoảng 30 em vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Nghịch lý khó chấp nhận

Nghịch lý khó chấp nhận

ANTĐ - Đánh giá về tình hình lao động tại Việt Nam, Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế nhận định, gần một nửa số người thất nghiệp trong năm 2012 ở độ tuổi 17 đến 24. Song đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì 4 triệu, tức 53% số thanh niên đang làm những công việc dễ bị tổn thương: Năng suất lao động thấp, thu nhập kém, điều kiện lao động không đảm bảo và không được bảo hiểm. Chất lượng việc làm cho thanh niên giảm, trong khi tình trạng thiếu việc làm và nghèo có xu hướng tăng lên.
Hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa

Hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã có thư gửi tới Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở GD-ĐT và Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoà Phước 2, thành phố Đà Nẵng, qua đó gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị tử nạn. 
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm nhiệm Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm nhiệm Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân

ANTĐ - Kết quả làm việc về nhân sự mới của trường ĐH Kinh tế quốc dân đã được Bộ GD-ĐT công bố với việc Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng kiêm giữ chức Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân theo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT và ý kiến của Thành ủy Hà Nội. 
Thi và tuyển sinh năm 2013: Nhiều cải tiến chưa được ủng hộ

Thi và tuyển sinh năm 2013: Nhiều cải tiến chưa được ủng hộ

ANTĐ - Một số cải tiến của kỳ thi năm 2012 đang được đề xuất áp dụng như cũ trong năm 2013 như không kéo dài thời hạn tuyển sinh, giữ điểm xét tuyển đợt sau cao hơn đợt trước. Bên cạnh đó, chủ trương cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình không có chức năng thu phát sóng cũng không nhận được sự ủng hộ của các trường.

Ngành đào tạo thừa “đầu ra”

Ngành đào tạo thừa “đầu ra”

ANTĐ - Ngày 27-12, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định từ năm 2013 sẽ tạm dừng mở mới các ngành đào tạo đang thừa “đầu ra” như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán... Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ kiến nghị Thủ tướng dừng việc mở cơ sở đào tạo đại học (ĐH) mới, tập trung vào nâng cao chất lượng.

“Sẽ không bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT“

“Sẽ không bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT“

ANTĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012, nhiều địa phương có tỷ lệ đỗ gần 100% sau khi tiêu cực nghiêm trọng tại trường THPT DL Đồi Ngô được phát hiện. Câu hỏi được đặt ra với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời ngày 8-7 do Cổng thông tin điện tử Chính phủ thực hiện là liệu có nên bỏ kỳ thi này để khỏi tốn kém và áp lực không đáng có đối với thí sinh. 
Làm giả chữ ký Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Làm giả chữ ký Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

ANTĐ - Ngày 17-5, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đã công bố kết luận thanh tra về hàng loạt sai phạm trong liên kết đào tạo của ĐH Y Hải Phòng với 4 đơn vị khác. 
Đề xuất hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn

Đề xuất hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn

(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có công điện đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường đại học, cao đẳng cả nước các đề xuất, kiến nghị về việc hỗ trợ sinh viên khó khăn học CĐ-ĐH để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-4-2012. 
Ủng hộ Hà Nội xây dựng trường ĐH Thủ đô

Ủng hộ Hà Nội xây dựng trường ĐH Thủ đô

ANTĐ - Chiều 12-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận về tình hình giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2011-2012 và bàn kế hoạch công tác giáo dục giữa thành phố và Bộ GD-ĐT năm 2012.