Bộ Tài chính: Sự cố VNDirect bị tấn công rất đáng tiếc, là lời nhắc nhở cho các công ty chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, việc VNDirect bị tin tặc tấn công là sự cố đáng tiếc, tuy nhiên không ảnh hưởng quá lớn tới thị trường.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính chiều nay (29/3), lãnh đạo Bộ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến sự cố Công ty chứng khoán VNDirect bị tin tặc tấn công.

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho rằng, đây là sự cố rất đáng tiếc. Theo báo cáo của VNDirect thì công ty bị tin hacker chuyên nghiệp tấn công 10h sáng 24/3, VNDirect sau đó đã có báo cáo ngay Ủy ban Chứng khoán và 2 Sở giao dịch.

Ngay trong đêm 24/3, UBCKNN đã có 2 văn bản triển khai đến các công ty chứng khoán. Thứ nhất là văn bản yêu cầu VNDirect khẩn trương khắc phục sự cố này, đảm bảo an toàn cho khách hàng; thứ hai là văn bản gửi các công ty chứng khoán, đề nghị nâng cao bảo mật lên mức cao nhất.

Lãnh đạo Bộ Tài chính tại họp báo

Lãnh đạo Bộ Tài chính tại họp báo

Lãnh đạo UBCKNN khẳng định đây là sự kiện của riêng VNDirect, không ảnh hưởng đến thị trường chung, hai Sở giao dịch chứng khoán đã chủ động ngắt kết nối đến VNDirect.

Ông Phạm Hồng Sơn cũng cho biết, theo báo cáo của VNDirect, hiện nay tất cả tài khoản chứng khoán của khách hàng đều được đảm bảo, khách hàng đã check được số dư tài khoản.

“Sáng nay, tôi đã trực tiếp gọi điện cho Tổng giám đốc VNDirect và được biết hiện nay cả 4 bước xử lý đã cơ bản hoàn thành xong; đã thông được với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), có thể ngày mai sẽ thông với đầu Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và khách hàng có thể giao dịch trở lại vào ngày 1/4” – lãnh đạo UBCKNN thông tin.

Cũng theo ông, UBCKNN luôn đề cao bảo mật hệ thống giao dịch của các Sở giao dịch và các công ty chứng khoán, và trong vòng 20 năm của thị trường chưa có sự cố gì lớn liên quan vấn đề này.

Theo đó, tất cả đều có phương án xử lý nếu xảy ra các sự cố. “Các công ty chứng khoán đều đầu tư rất lớn vào hệ thống bảo mật, ví dụ VNDirect đầu tư đến 200, 300 tỷ đồng vào hệ thống này” – ông Sơn thông tin.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, cơ quan quản lý đã mời các cơ quan chức năng và Bộ Công an vào xử lý vụ việc này.

“Trong thời đại 4.0 này, không ai có thể khẳng định sẽ không có những sự việc như thế này. Chúng ta đã xử lý rất quyết liệt, rất nhanh” – ông Sơn nói.

Lãnh đạo UBCKNN cũng cho rằng, hiện nay, nhà đầu tư có thể mở nhiều tài khoản tại nhiều công ty chứng khoán khác nhau, nên có thể không giao dịch ở công ty chứng khoán này thì giao dịch ở công ty chứng khoán khác, nên không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường.

Nói thêm về sự cố, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, bất kỳ công ty chứng khoán nào có trục trặc thì đều ảnh hưởng đến thị trường, chỉ có mức độ như thế nào.

“Một công ty chứng khoán riêng lẻ thì chúng ta có những biện pháp xử lý riêng lẻ và hạn chế ảnh hưởng thấp nhất. Tất cả các giải pháp của chính công ty chứng khoán, các Sở giao dịch chứng khoán, UBCKNN đều đã phản ứng rất kịp thời đến thời điểm này.

Đây cũng là nhắc nhở cho tất cả các công ty chứng khoán, cần tiếp tục các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an toàn hệ thống” – Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Cũng theo ông Chi, Bộ Tài chính nhận thức tính ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán là vô cùng quan trọng. Bộ tiếp tục chỉ đạo UBCKNN, Sở giao dịch, các thành viên thị trường, các nhà đầu tư luôn phải nâng cao ý thức bảo mật thông tin, có các giải pháp công nghệ cụ thể, hiệu quả để thị trường đạt được mức độ cao về an toàn và ổn định.