- Đánh thuế thu nhập mua - bán vàng: Đảm bảo công bằng, hạn chế đầu cơ
- Đề xuất giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ xuống 0%
Chia sẻ tại Họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính, chiều 3/10, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) đã thông tin đến phóng viên về vấn đề chính sách thuế đối với các giao dịch vàng.
![]() |
Sẽ chỉ thu thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng |
Theo đó, ông Huy cho biết, hiện nay theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thì có nhiều loại vàng khác nhau. Trong đó, vàng miếng mang tính chất tiền tệ, vàng nguyên liệu và vàng trang sức mỹ nghệ.
Hiện nay, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng là 0%, thuế xuất khẩu đối với vàng trang sức mỹ nghệ cũng đang được đề xuất mức 0% (dự kiến Nghị định sẽ ban hành trong vài ngày tới).
Đối với giao dịch vàng nói chung thì áp dụng thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành. Doanh nghiệp kinh doanh vàng thì chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Vấn đề thời gian qua dư luận quan tâm là thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ mua – bán vàng. Theo ông Lưu Đức Huy, hiện nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Trong đó, có nội dung quy định thu thuế đối với thu nhập của các cá nhân kinh doanh.
Tuy nhiên, Nghị định 232 thì lại quy định cá nhân không được kinh doanh vàng miếng, do đó không thể đánh thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập mua – bán vàng như hoạt động kinh doanh của cá nhân.
“Do đó, chúng tôi đề nghị xem xét đây là một khoản thu nhập khác và chỉ đề xuất thu thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng vàng miếng, không áp dụng với vàng trang sức mỹ nghệ, vàng nguyên liệu. Chúng tôi đề xuất thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng. Tuy nhiên thời gian áp dụng ra sao, thuế suất cụ thể ra sao thì còn phải nghiên cứu thêm” – ông Lưu Đức Huy nói.